"Chặt đứt" đường dây vận chuyển 20 kg ma túy "đá"

ANTD.VN - Ngày 19-12, Cục CSGT Bộ Công an cho biết đã bàn giao tang vật và đối tượng cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng  9h30 ngày 16-12, tổ công tác thuộc Cục CSGT làm nhiệm vụ, đã nắm bắt được thông tin về hai xe ô tô có biểu hiện nghi vấn đang vận chuyển hàng cấm trên quốc lộ 1B hướng từ Lạng Sơn về Hà Nội.

Lực lượng CSGT khống chế đối tượng vận chuyển 20kg ma túy "đá"

Trước những thông tin thu thập, lực lượng Cục CSGT đã phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Thái Nguyên để đấu tranh, bắt giữ.

Ngay sau khi thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, đón lõng hướng nghi vấn phương tiện chạy qua, đến khoảng 13h15 cùng ngày, tại Km 128+800, Quốc lộ 1B, thuộc địa phận xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, tổ công tác đã phát hiện hai xe ô tô nhãn hiệu Honda  -Accord , biển số 12A - 017.42 và xe Toyota  -Fotuner, biển số 30E - 664.62.

Đối tượng Đào Huệ Hương Giang

Vừa nhìn thấy lực lượng CSGT ra hiệu lệnh yêu cầu dừng phương tiện, chiếc xe Fotuner đột ngột quay đầu bỏ chạy,  khiến tổ công tác phải nổ súng trấn áp khống chế đối tượng.

Đối tượng Khánh và tang vật vụ án

Qua khai thác ban đầu, nhân thân đối tượng được làm rõ gồm Đào Văn Khánh (SN 1969)  và Đào Huệ Hương Giang (SN 1971), cùng trú tại tỉnh Thái Nguyên) và Mạc Đình Dư (SN 1963) trú tại tỉnh Lạng Sơn.

Hiện trường vụ án

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận số hàng hóa trên xe là 20 kg ma túy tổng hợp dạng “đá”, các đối tượng vận chuyển từ biên giới tỉnh Lạng Sơn mang về các tỉnh lân cận tiêu thụ, kiếm lời.

Để thực hiện hành vi phạm tội, sau khi nhận được ma túy "đá", Dư làm nhiệm vụ lái xe đi sau xe của Khánh để cản trở Công an truy bắt khi bị phát hiện. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thái Nguyên, tiếp tục điều tra, mở rộng.