Chặn đầu nậu chuyên cung cấp ĐVHD cho nhà hàng

ANTĐ - Tối qua, ngày 9-2, Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường, Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ vụ vận chuyển động vật hoang dã. Đây là đầu mối thu gom động vật hoang dã tại địa bàn huyện Tuyên Hóa cung cấp cho các nhà hàng, quán nhậu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Chặn đầu nậu chuyên cung cấp ĐVHD cho nhà hàng ảnh 1

Số động vật hoang dã được lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ từ vụ việc

Qua công tác trinh sát, vào khoảng 19h ngày 9-2, tại địa bàn xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường, Công an tỉnh Quảng Bình cùng phối hợp với Đồn Công an Tiến Hóa tiến hành bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Thảo (SN 1960), trú ở thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình đang vận chuyển một số lượng khá lớn động vật hoang dã. 

Chặn đầu nậu chuyên cung cấp ĐVHD cho nhà hàng ảnh 2

Trên phương tiện mô tô mang BKS: 73D1- 023.99 mà đối tượng Thảo điều khiển, đang vận chuyển gồm 15 cá thể chồn và 9 cá thể Don (thuộc họ nhím) đang còn tươi sống, được ngụy trang rất tinh vi. Theo khai nhận ban đầu của đối tượng này thì số động vật hoang dã trên được thu gom từ một số người dân đi bẫy ở rừng và trên đường vận chuyển từ thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa về huyện Quảng Trạch để  tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. 

Trước đó, các trinh sát Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường, Công an tỉnh Quảng Bình bắt vụ vận chuyển 4 cá thể khỉ mặt đỏ và khỉ đuôi lợn đang vận chuyển từ TP. Đông Hà, Quảng Trị qua địa bàn TP. Đồng Hới. 

Hiện vụ việc, đối tượng đang được Công an tỉnh Quảng Bình lập hồ sơ xử lý.