Canada đệ trình LHQ tuyên bố chủ quyền Bắc Cực

ANTĐ - Ngày 6-12, Canada đã đệ trình lên Ủy ban ranh giới thềm lục địa của Liên hợp quốc tuyên bố chủ quyền mở rộng tại Bắc Cực trên diện tích khoảng 1.700.000 m2. Ông Carl Vallee - phát ngôn viên của Thủ tướng Canada Stephen Harper, cho biết: “Canada đang xác lập chủ quyền tại khu vực phía Bắc”.

Canada đã tiêu tốn 200 triệu CAD và 10 năm để nghiên cứu khảo sát, thu thập bằng chứng về chủ quyền của nước này ở Bắc Cực, song hành động tuyên bố chủ quyền Bắc Cực của Canada có thể sẽ dẫn đến mâu thuẫn với Đan Mạch và Nga. Năm 2002, Nga đã đệ trình Liên hợp quốc tuyên bố chủ quyền mở rộng đối với Bắc Cực, tuy nhiên được yêu cầu phải bổ sung thêm căn cứ xác thực. Tuần trước, Đan Mạch cũng đã đệ trình tuyên bố chủ quyền tương tự tại thềm lục địa đáy biển Bắc Băng Dương, bao gồm cả Bắc Cực.

Vùng đáy biển Bắc Cực được cho là chứa hơn ¼ trữ lượng tài nguyên chưa được phát hiện của thế giới.