Căn phòng bí hiểm trong khu tập thể 'lộ sáng' sau đêm cảnh sát đột kích

ANTD.VN - Cảnh sát phát hiện vào khoảng 21h đêm hàng ngày, có một nhóm đối tượng xăm trổ thường xuyên xuất hiện, rồi nhanh chóng mất hút sau cánh cửa sắt căn phòng “kín” nằm trong khu tập thể 23 Bà Triệu (Hà Nội)...

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, CAP Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội phát hiện tại căn phòng 315, khu tập thể 23 Bà Triệu thường xuyên có một nhóm đối tượng xăm trổ lạ mặt xuất hiện.

Các đối tượng thường đến căn phòng này vào khoảng 21h hàng ngày và gọi điện cho chủ nhà là Triệu Mạnh Hùng, SN 1967 ra đón. Bên ngoài căn phòng tập thể này, Hùng cho lắp đặt camera theo dõi, nên nếu có người lạ đến, mọi hoạt động bên trong sẽ được kiểm soát.

Trước những dấu hiệu bất minh này, CAP Hàng Bài nghi ngờ bên trong các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy và đánh bạc, nên đã báo cáo BCH CAQ Hoàn Kiếm chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – CAQ tổ chức kế hoạch kiểm tra.

Các đối tượng thường xuyên rủ nhau tụ tập để sử dụng ma túy và đánh bạc (Ảnh: Minh họa)

Đến khoảng 23h30 phút ngày 10-6 vừa qua, sau quá trình theo dõi, nắm được di biến động của các đối tượng, lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành kiểm tra hành chính căn phòng 315. Ngay khi Hùng vừa mở cửa, tổ công tác đã ập vào bên trong. Do quá bất ngờ, các đối tượng không kịp tẩu tán tang vật. Cơ quan chức năng thu giữ các viên nén và tinh thể màu trắng nghi là ma túy dạng MDMA và ma túy “đá”.

Ngoài ra, kiểm tra một phòng ngủ, cảnh sát đã bắt quả tang 6 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức “đánh binh” thắng thua bằng tiền mặt.

Các đối tượng cùng tang vật sau đó đã được đưa về trụ sở cơ quan công an để điều tra, làm rõ.

Hiện cơ quan CSĐT – CAQ Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Mạnh Cường, SN 1974, trú tại 49/141 ngõ Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội và Nguyễn Văn Cường, SN 1964, trú tại 127 Phố Huế về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và đánh bạc; khởi tố bị can đối với Lê Quang Trung, SN 1963, trú tại 58 Hàng Cót, Hoàn Kiếm; Cần Đức Long, SN 1980, trú tại 57 Hàng Điếu, Hoàn Kiếm về tội Đánh bạc; khởi tố Triệu Mạnh Hùng và Vũ Hồng Phương, SN 1979, trú tại 85 Thọ Lão,  về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.