Các biện pháp đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ tại các khu chung cư

ANTD.VN -Những ngày qua, trên địa bàn Hà Nội liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn thương tâm. Nạn nhân là trẻ nhỏ bị thương tích nặng thậm chí tử vong do trèo qua cửa sổ chung cư rơi xuống đất. Dù hiện tượng này đã được các phương tiện truyền thông cảnh báo nhiều lần nhưng vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

Tối 24/4 tại Khu nhà ở xã hội ở phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, một bé gái khoảng 4 tuổi đã rơi từ tầng 12 chung cư xuống đất. Thấy bé gái vẫn còn thở, cư dân tại khu vực đã nhanh chóng phối hợp đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Trước đó 4 ngày, một bé trai 4 tuổi cũng bất ngờ rơi từ tầng 11 của một khu chung cư ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội xuống. Do thương tích quá nặng nên cháu bé đã tử vong. Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, bé trai ở nhà một mình nên đã trèo lên bàn ghế, leo ra cửa sổ rồi rơi xuống.

Sau những vụ việc trên, vấn đề cấp bách được các gia đình sống tại chung cư quan tâm hiện này là biện pháp đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ khi sống ở nhà cao tầng.

Các gia đình cần có biện pháp đảm bảo an toàn cho trẻ khi sống tại chung cư (ảnh minh họa)

Liên quan đến vấn đề này Kỹ sư Nguyễn Đình Hùng – Trường ĐH Xây dựng cho rằng, để hạn chế những vụ tai nạn đáng tiếc, với những gia đình có trẻ nhỏ khi mua nhà cần chọn căn hộ có lan can ban công cao từ 1,1m trở lên, lan can được làm thanh dọc, tuyệt đối không làm thanh ngang phòng trường hợp trẻ nghịch ngợm, thích leo trèo.

Bên cạnh đó, chiều cao cửa sổ trong mỗi căn hộ cao từ 1m trở lên tính từ mặt sàn lên bậu cửa sổ. Cửa sổ phải lắp đặt thêm chấn song hoặc lưới an toàn ở ban công. Các cạnh trống của sàn, ban công, lô gia, mái, giếng trời và các lỗ mở phải có thanh chắn có khả năng chịu được tác động của lực ngang và đảm bảo khe hở không đút lọt quả cầu có đường kính 100mm.

Ngoài ra, các cửa chính, cửa sổ cần phải có chốt khóa an toàn. Các gia đình cũng không được kê giường, tủ, bàn ghế cạnh cửa sổ, ngoài ban công nhằm hạn chế việc trẻ con trèo lên cửa sổ, bàn ghế gây tai nạn.

Cũng theo kỹ sư Đình Hùng, thời gian qua một số gia đình đã dựng chuồng cọp rào sắt để che kín khu vực ban công. Đây là cách làm truyền thống tuy đảm bảo trẻ không bị rơi ra ngoài, song việc làm này sẽ ảnh hưởng đến thẩm mỹ cho căn hộ nói riêng và tòa nhà nói chung,  gây cản trở cho công tác phòng cháy chữa cháy. Do vậy, biện pháp lắp đặt lưới bảo vệ an toàn hiện được nhiều gia đình lựa chọn do mang tính thẩm mỹ cao hơn và tạo sự thông thoáng. Hơn nữa trong trường hợp khẩn cấp, người bên trong căn hộ muốn thoát hiểm có thể dùng kìm cắt lưới dễ dàng.

Thực tế có một số gia đình thường xuyên bế trẻ ra ban công ăn uống, đứng chơi. Điều này dễ tạo ra cho trẻ thói quen xấu, không ý thức được sự nguy hiểm khi ở vị trí cao.  

Bên cạnh đó, trẻ nhỏ hiếu động, thường khám phá ra những khu vực mới mẻ nhưng lại đầy nguy hiểm để chơi trốn tìm, thả diều… như sân thượng tại các khu tập thể cũ, nhà cao tầng. Khu vực này thường không có rào chắn hoặc tường bao rất thấp nên nếu không để ý rất dễ xảy ra tai nạn.

Vì vậy, để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc, bên cạnh việc triển khai các biện pháp an toàn trong căn hộ của mình, cha mẹ cần dạy trẻ kỹ năng sống tại các khu nhà cao tầng. Với trẻ từ 0 – 6 tuổi do chưa thể dạy chúng kỹ năng thoát hiểm nên phụ huynh phải thường xuyên để mắt đến con em mình, tuyệt đối không để trẻ ở nhà một mình vì điều này dễ khiến trẻ hoảng sợ, lo lắng và hay tìm cách thoát ra ngoài tìm người thân…