TP.HCM

Cả gia đình bị bỏng nặng do cháy phòng trọ

ANTĐ - Vụ cháy xảy ra rạng sáng đã làm cho cả gia đình gồm 5 người bị bỏng nặng, trong đó có 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Vụ cháy xảy ra khoảng 5h40 rạng sáng 3/12 ở số 450A, đường Bùi Đình Tuý, phường 12, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Hiện các đơn vị của phòng cảnh sát PCCC TP.HCM đang phối hợp cùng công an quận Bình Thạnh để khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nghiêm trọng này.

Hiện trường căn phòng trọ bị cháy làm 5 người bị thương

Thượng tá Trần Xuân Phương – phó trưởng phòng cảnh sát PCCC quận Bình Thạnh, cho biết thông tin, vụ cháy xảy ra ở dãy nhà trọ tại địa chỉ trên. Tuy nhiên lực lượng tại chỗ đã kịp thời dập tắt lửa, đưa 5 người bị thương đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra ở phòng trọ số 2 của dãy nhà trọ ở số 450A đường Bùi Đình Tuý. Được biết căn phòng có diện tích khoảng 16m2, khi xảy ra cháy thì bị khoá từ bên trong. Những người trong phòng kêu cứu, buộc những người dân đến ứng cứu phải phá vỡ cửa kính ở cửa chính, cửa sổ… Vừa xịt nước vào bên trong, người dân vừa phá khung sắt ở cửa để lần lượt đưa 5 người bị mắc kẹt bên trong ra ngoài, chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Ước tính ban đầu có 2 xe gắn máy và 1 số tài sản trong phòng trọ bị thiêu trụi. Ngoài ra 5 người bị thương trong vụ cháy được làm rõ là những thành viên trong 1 gia đình gồm: vợ chồng  ông Nguyễn Đức Nam (SN 1974) – bà Đỗ Thị Hồng Tuyết (SN 1975), 2 người con là Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi (SN 1998), Nguyễn Ngọc Tuyết Như (SN 1999) và người cháu ruột của bà Tuyết là Đỗ Thị Kim Ngân (SN 1997).

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân cũng như thống kê mức độ thiệt hại của vụ cháy.