Buôn 134 kg pháo, lĩnh án 9 năm tù

ANTĐ - Chiều 10-2, TAND quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Ngô Thế Quân (SN 1974, ở thôn Hố Vầu, xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), bị Viện KSND quận Hai Bà Trưng truy tố phạm vào tội “Vận chuyển trái phép vật liệu nổ” là pháo hoa, pháo nổ... 

Theo cáo buộc của Viện KSND quận Hai Bà Trưng, khoảng 14h30 ngày 16-1-2015, tại khu vực trước cửa số nhà 36 phố Ngô Thì Nhậm (phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng), tổ công tác CAP Ngô Thì Nhậm phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (CAQ Hai Bà Trưng) phát hiện hai xe ô tô đang đỗ dưới lòng đường có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra. Ngô Thế Quân điều khiển một trong hai xe ô tô trên.

Bị cáo Ngô Thế Quân nghe HĐXX tuyên án

Lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 5 thùng carton, bên trong mỗi thùng chứa 18 hộp (mỗi hộp chứa 36 hình trụ) được giấu dưới số rau bắp cải, su hào…

Ngô Thế Quân khai nhận, toàn bộ 5 thùng carton trên là pháo nổ. Tổ công tác đã đưa Quân cùng tang vật về trụ sở công an để làm rõ. Tại cơ quan công an, Quân khai nhận, khoảng 12h 30 phút ngày 15-1, có một phụ nữ tên Hân (không quen biết) đến nhà Quân tại thôn Hố Vầu đặt vấn đề cho gửi nhờ 5 thùng pháo nổ. 

Quân bị Cảnh sát dẫn giải đến phiên tòa lưu động Quân thỏa thuận, khi nào có xe ô tô đến lấy thì Quân mua bắp cải, su hào xếp phủ lên thùng pháo để tránh bị phát hiện. Xong việc, Hân hứa thưởng cho Quân một khoản tiền hậu hĩnh. Khoảng 21h cùng ngày, có một người đàn ông mang 5 thùng pháo nổ vào nhà Quân gửi.

Quá trình vận chuyển pháp đến phố Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Quân đã bị lực lượng Công an kiểm tra bắt giữ. 

Toàn bộ số pháo hoa, pháo nổ của Quân bị lực lượng chức năng thu giữ có
trọng lượng 134kg

Phiên xét xử lưu động, công khai thu hút được đông đảo người dân 

Tại bản kết luận giám định số 506 ngày 5-2-2015 của Phòng khoa học KTHS – CATP Hà Nội,  oàn bộ số tang vật thu giữ của Ngô Thế Quân là pháo hoa, pháo nổ, có trọng lượng 134kg. 
 Căn cứ vào chứng cứ và tài liệu điều tra, Viện KSND quận Hai Bà Trưng truy tố bị can Ngô Thế Quân phạm vào tội “Vận chuyển trái phép vật liệu nổ”, theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 232 – Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa chiều 10-2, bị cáo Quân thành khẩn khai nhận lại toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, căn cứ lời khai, lời tranh tụng tại phiên tòa và cân nhắc các tình tiết tăng nạng, giảm nhẹ, xét thấy nhân thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu… HĐXX tuyên phạt bị Ngô Thế Quân mức án 9 năm tù giam.