Bóng rổ TBN dàn xếp trận đấu ở Olympic?

ANTĐ - ĐT bóng rổ nam của Tây Ban Nha đang vướng vào cáo buộc dàn xếp trận đấu tại Olympic London.

Cầu thủ TBN phủ nhận cáo buộc- Ảnh Getty

Cụ thể, ở trận đấu với Brazil, Tây Ban Nha đã bất ngờ thua cuộc với tỷ số 82-88 mặc dù được đánh giá là “cửa trên”. Ngay sau khi trận đấu này kết thúc đã rộ lên những đồn đoán về khả năng Tây Ban Nha cố tình thua cuộc để tránh chạm trán với ĐT Mỹ ở vòng bán kết.

Tại Olympic London, bóng rổ nam có 12 đội tham gia chia thành 2 bảng. 4 đội chiến thắng giành quyền vào bán kết và 2 đội thắng ở bán kết sẽ tranh HCV. Với kết quả nói trên, Tây Ban Nha sẽ tránh được ĐT Mỹ, đối thủ mạnh nhất bảng A và cũng là ứng viên cho ngôi vô địch. Tây Ban Nha hiện tại đang đứng thứ 3 ở bảng B và sẽ phải chạm trán ĐT Pháp ở trận cầu sắp tới.

Trước những cáo buộc, Tây Ban Nha đã lên tiếng phủ nhận. “Chúng tôi luôn thi đấu với quyết tâm giành chiến thắng, luôn luôn là như vậy. Đã có một số trường hợp như vậy khi vài đội bóng muốn tránh gặp mặt chúng tôi và chúng tôi không hề thích điều đó. Chúng tôi đang thi đấu ở Olympic và nếu bạn muốn giành HCV thì bạn cần phải đánh bại bất cứ đối thủ nào”, cầu thủ đang chơi bóng ở NBA Jose Calderon quả quyết.

“Chúng tôi là những cầu thủ chuyên nghiệp và luôn khát khao chiến thắng. Những đồn thổi ác ý đã ảnh hưởng tới chúng tôi. Bây giờ chúng tôi phải quên nó đi và nghĩ tới trận cầu tiếp theo”, cầu thủ Felipe Reyes phát biểu trước báo giới.

Trước đó, 8 VĐV cầu lông nữ thuộc các đoàn Trung Quốc, Hàn Quốc và Indonesia đã bị trục xuất khỏi Olympic London vì cố tình dàn xếp trận đấu nhằm tránh các cặp đấu đồng hương ở vòng tiếp theo. Hiện BTC vẫn chưa lên tiếng về trường hợp của tuyển bóng rổ nam Tây Ban Nha.