Bốc thăm SEA Games: U22 Việt Nam sẵn sàng chào bảng "tử thần"

ANTD.VN - Với tư cách đương kim á quân U23 châu Á, U22 Việt Nam nằm bảng đấu nào thì đó được xem là bảng "tử thần".

Theo lịch, hôm nay 15-10, chủ nhà Philippines sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng các môn thi tập thể tại SEA Games 30, trong đó có bóng đá nam - môn thi nhận sự quan tâm lớn nhất tại đại hội.

Có 11 đội chia làm 2 bảng (bảng A 5 đội, bảng B 6 đội). Chủ nhà Philippines là hạt giống A1 nên nghiễm nhiên nằm bảng 5 đội. Đương kim vô địch Thái Lan nằm bảng B.

Vơi tư cách đương kim á quân châu Á, U22 Việt Nam sẵn sàng cho mọi kịch bản bốc thăm SEA Games 30

Trong khi với việc chỉ xếp thứ ba vòng bảng SEA Games 2017, U22 Việt Nam nằm trong nhóm hạt giống thứ 3. Tuy vậy, không đối thủ nào dám coi thường thầy trò HLV Park Hang-seo, bởi sau kỳ SEA Games 2017, U22 Việt Nam đã lột xác hoàn toàn và đi một mạch tới chung kết U23 châu Á 2018.

Kể từ đó đến nay, không riêng U23 mà nhiều đội tuyển của Việt Nam chơi rất tiến bộ ở sân chơi châu lục, với một loạt thành tích như hạng 4 ASIAD, vô địch AFF Cup 2018, top 8 Asian Cup 2019. Và mới nhất, tại vòng loại U23 châu Á 2020, U22 Việt Nam đánh bại Thái Lan tới 4-0 để giành ngôi nhất bảng K cùng tấm vé trực tiếp tới vòng chung kết.

Với bước tiến vượt bậc trong 2 năm trở lại đây, bóng đá Việt Nam nhận được sự kiêng nể từ các đội bóng trong châu lục và được đánh giá là số 1 Đông Nam Á.

U22 Việt Nam đang là ứng viên sáng giá cho chức vô địch SEA Games 30, vì vậy tại lễ bốc thăm, thầy trò HLV Park Hang-seo rơi bảng nào, bảng đó được xem là "tử thần" với các đối thủ còn lại.

Theo lịch, bóng đá nam là môn thi đấu sớm nhất tại SEA Games 30, khởi tranh vòng bảng vào ngày 25-11, chung kết ngày 10-12.