Bộ trưởng Trần Đại Quang gặp mặt lãnh đạo cơ quan báo chí và quản lý báo chí

ANTĐ - Chiều nay 28/1/2013, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí, quản lý báo chí nhân dịp Tết Quý Tỵ 2013. 
Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí ấm áp, chân tình

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập báo Nhân dân; đồng chí Trần Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo các Tổng cục; Vụ, Cục chức năng thuộc Bộ Công an, lãnh đạo CATP Hà Nội.

Bày tỏ sự vui mừng khi được tiếp đón các đồng chí lãnh đạo, quản lý báo chí và lãnh đạo các cơ quan báo chí, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã thông báo những kết quả nổi bật trong năm qua cũng như kết quả của đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết nguyên đán Quý Tỵ 2013 của lực lượng CAND. Có thể khẳng định rằng, trong năm 2012, lực lượng Công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó: An ninh chính trị được giữ vững; trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Những thành tích của lực lượng Công an nhân dân đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý.

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt

Khẳng định trong những thành tích của lực lượng Công an nhân dân, có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình ở Trung ương và địa phương, Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự. Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đảm bảo an ninh, trật tự, phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh. Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Công an triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trên mạng; định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong các giai tầng xã hội đối với những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự.

Đồng chí Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình quan tâm trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ, giúp đỡ về nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng báo chí, phát thanh, truyền hình Công an nhân dân. Phối hợp với báo chí trong lực lượng Công an nhân dân tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại, giới thiệu, quảng bá về hình ảnh đất nước Việt Nam và người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam đến nhân dân và bạn bè các nước trên thế giới.