Bí thư Thành ủy Hà Nội: Đưa huyện Đông Anh trở thành quận, đô thị thông minh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Với đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận đến năm 2025, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tin tưởng, huyện này sẽ sớm thành quận giàu đẹp, là thành phố thông minh bên bờ Bắc sông Hồng của Thủ đô.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dự đại hội đại biểu huyện Đông Anh lần thứ XXIX

Sáng nay, 30-7, Đại hội đại biểu lần thứ XXIX Đảng bộ huyện Đông Anh, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến hành phiên làm việc chính thức. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã đến dự.

Đại hội vinh dự được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa và thư chúc mừng. Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đông Anh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, anh hùng, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, sớm xây dựng huyện Đông Anh trở thành đô thị thông minh.

Theo Báo cáo chính trị được Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lê Trung Kiên trình bày tại đại hội, nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đông Anh đã thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVIII Đảng bộ huyện, hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nổi bật như: tốc độ tăng trưởng bình quân của huyện đạt 10,2%/ năm, vượt 1,7% so với chỉ tiêu đề ra (8,5%) và cao hơn mức tăng trưởng bình quân của thành phố (7,37%). Năm 2016, huyện Đông Anh được Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới, về đích trước 2 năm so với Nghị quyết đề ra.

Trên cơ sở Đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận đến năm 2025 đã được UBND thành phố phê duyệt, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVIII đã ban hành Nghị quyết về tập trung lãnh đạo thực hiện Đề án; chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện 15 đề án thành phần, 24 đề án đầu tư xây dựng xã, thị trấn thành phường…

 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, huyện Đông Anh là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi có bề dày truyền thống lịch sử - văn hóa với thành Cổ Loa linh thiêng đã 2 lần được chọn làm kinh đô nước Việt.

Điểm qua những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đông Anh đã đạt được trong 5 năm qua, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương, đồng thời cũng đề nghị Đảng bộ huyện rút ra được bài học kinh nghiệm để phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong nhiệm kỳ mới.

Trong đó, người đứng đầu Đảng bộ thành phố lưu ý, trước hết, Đông Anh cần tiếp tục chú trọng tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong sạch vững mạnh.

Thứ hai, cần tập trung quyết liệt thực hiện Đề án đầu tư xây dựng Huyện Đông Anh thành quận đến năm 2025 được Thành phố phê duyệt.

Theo quy hoạch chung của Thủ đô, huyện Đông Anh được tập trung quy hoạch phát triển đô thị theo hướng là trung tâm dịch vụ, tài chính, thương mại giao dịch quốc tế; Trung tâm du lịch sinh thái và thể thao, vui chơi giải trí của Thành phố; khu công viên bảo tồn văn hóa lịch sử di tích thành Cổ Loa; công nghiệp kỹ thuật cao, nghiên cứu và phát triển với quy mô dân số dự báo khoảng 1,1, triệu dân…

“Đây là nhiệm vụ trọng tâm, rất quan trọng, mang tính lịch sử, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo tập trung, toàn diện, sâu sát của toàn Đảng bộ huyện và Đảng bộ Thành phố trong thời gian tới” – đồng chí Vương Đình Huệ nêu rõ.

Về các nhiệm vụ cụ thể để triển khai đề án này, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị huyện Đông Anh tập trung thực hiện tốt 15 Đề án thành phần của huyện; tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế đảm bảo mục tiêu tăng trưởng nhanh, ổn định, bền vững; đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị, quy hoạch nông thôn mới; quan tâm đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính…

Về công tác bầu cử nhân sự tại đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân, đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ và đồng chí Bí thư Huyện ủy khóa mới tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ và năng lực, ngang tầm nhiệm vụ.

Đồng chí Vương Đình Huệ tin tưởng, Đại hội đại biểu lần thứ XXIX Đảng bộ huyện Đông Anh sẽ thành công tốt đẹp, tạo khí thế mới, quyết tâm mới, sức bật mới để đạt được nhiều thành công mới; đưa huyện sớm thành quận giàu đẹp, văn minh, hiện đại và phát triển bền vững; là thành phố thông minh, hiện đại bên bờ Bắc sông Hồng của Thủ đô ngàn năm văn hiến.