Bệnh viện công bớt khó khăn nhờ tăng viện phí

ANTĐ - Tròn 1 tháng sau khi các bệnh viện công lập của Hà Nội chính thức áp dụng giá viện phí mới, ngày   11-9, Ban Văn hóa xã hội – HĐND TP Hà Nội đã giám sát việc thực hiện chính sách này tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Trì. 

Theo báo cáo của Bệnh viện Thanh Trì, tính từ ngày chính thức áp dụng giá viện phí mới (10-8) đến 31-8, tổng nguồn thu viện phí của bệnh viện đã tăng thêm 145 triệu đồng so với cùng khoảng thời gian ở tháng 7, góp phần bổ sung nguồn thu ngân sách cho bệnh viện. Việc tăng giá viện phí không ảnh hưởng tới lượng người đến khám chữa bệnh do 80% bệnh nhân của bệnh viện có thẻ BHYT. Hơn nữa, từ khi thực hiện viện phí mới đến nay không có ý kiến thắc mắc nào của bệnh nhân và người nhà. Dù vậy, so với tốc độ trượt giá thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao… việc tăng giá viện phí 20% vẫn chưa đủ bù đắp chi phí vật tư tiêu hao cho các cơ sở y tế.