Bệnh nhân ùn ùn nhập viện

ANTĐ - Đợt nắng nóng mấy ngày qua trùng đúng dịp nghỉ lễ kéo dài khiến cho ngày làm việc chính thức đầu tiên sau nghỉ lễ, hầu hết các BV đều xảy ra tình trạng quá tải trầm trọng do lượng bệnh nhân tăng đột biến.

Đi nghỉ về mang thêm bệnh

Bệnh nhân đến khám tăng cao tại BV Bạch Mai

Tại BV Bạch Mai sáng 2-5, chúng tôi gặp gia đình chị Phạm Thị Y (ở Đống Đa, Hà Nội), cả nhà 5 người rồng rắn vào BV, trong đó chị Y đưa 2 con nhỏ vào khám tại Khoa Nhi còn chồng chị đảm nhận việc đưa mẹ sang khám tại BV Lão khoa Trung ương, chưa kể bản thân chị Y cũng bị ho nhẹ suốt từ đêm trước đó. Chị Y kể, tận dụng mấy ngày nghỉ lễ, vợ chồng chị đưa cả gia đình đi nghỉ bằng xe cá nhân tại Đà Nẵng để kết hợp xem lễ hội pháo hoa, mãi đến 18h chiều 1-5 mới về đến Hà Nội. Đến đêm, mẹ chồng cùng 2 con nhỏ bị tiêu chảy, nghi do ngộ độc thức ăn nên cả 2 vợ chồng phải xin nghỉ buổi sáng để đi khám bệnh… 

Trong ngày 2-5, lượng bệnh nhân đến khám tại Khoa Khám bệnh - BV Bạch Mai đã tăng đáng kể so với ngày thường. Bác sĩ Đồng Văn Thành, Khoa Khám bệnh - BV Bạch Mai cho biết, bệnh nhân tim mạch, khớp, thần kinh vào viện rất đông, tăng gấp đôi ngày thường (khoảng 80 - 90 bệnh nhân/ngày). Riêng bệnh nhân mạch vành, suy tim, huyết áp vượt quá 30%. Thời tiết nắng nóng tác động làm huyết áp không ổn định, nhất là ở những người bệnh mãn tính, bệnh mạch vành, bệnh nhân sau can thiệp, bị van tim, suy tim… tiến triển nặng, lên cơn đau cấp tính, phải đến BV cấp cứu. Hơn nữa, trời nóng cũng khiến thói quen sinh hoạt của người dân thay đổi, trong đó những bệnh nhân suy tim mà uống nhiều nước hơn sẽ làm tăng khối lượng tuần hoàn, dẫn đến bị suy nặng hơn. 

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi - BV Bạch Mai cho biết, tại Khoa Nhi ngày 2-5, lượng bệnh nhân tăng cao nhất là bệnh về đường tiêu hóa, do hệ quả từ việc thay đổi lối sống, vệ sinh ăn uống trong kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, dự báo trong 2, 3 ngày tới số bệnh nhân bị bệnh nhiễm khuẩn, sốt virus, viêm đường hô hấp vào viện sẽ tăng cao và chiếm tỷ lệ chủ yếu, bởi các bệnh này cần có khoảng thời gian để lây bệnh. “Nhận định trước tình hình lượng bệnh nhân vào viện sẽ tăng đột biến trong vài ngày tới, tôi đã nói với y bác sĩ trong khoa phải sẵn sàng mọi khâu để chuẩn bị ứng phó, chăm sóc kịp thời và tốt nhất cho người bệnh” - ông Dũng chia sẻ.

Đề phòng say nắng, sốt virus

Cũng trong ngày 1-5, Khoa Khám bệnh BV Lão khoa Trung ương, bệnh nhân vào khám chủ yếu do tăng huyết áp, bệnh mãn tính và các bệnh liên quan đến nắng nóng như say nắng, say nóng, suy nhược vì mất nước... Bệnh nhân Nguyễn Thị Gái (85 tuổi, ở Cầu Giấy) được bác sĩ Nguyễn Văn Long - Khoa Khám bệnh chẩn đoán bị tai biến thoáng qua vì qua quá trình khám thấy bàn tay phải của cụ có dấu hiệu tăng kích thích do tăng huyết áp. Bác sĩ Long cho biết, thông thường vào những đợt nắng nóng như mấy ngày vừa qua, số bệnh nhân không tăng nhiều nhưng số ca bệnh nặng lại chiếm tỷ lệ cao do có nhiều ca bị tăng huyết áp, tai biến, đột quỵ. Đặc biệt, nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài đến cuối tuần thì có thể cơ cấu các bệnh do thời tiết ở người già như say nắng, say nóng sẽ còn tăng cao. 

Nếu như người già lo ngại các bệnh đột quỵ do nắng nóng thì với trẻ em, các bệnh tiêu hóa và sốt virus cần phải đề phòng hơn cả. Bác sĩ Cấn Phú Nhuận - BV Nhi Trung ương cho biết, vào mùa hè, phát ban, tay chân miệng, hen, viêm phế quản, vẫn là bệnh khá phổ biến. Những ngày nắng nóng này, trung bình mỗi ngày Khoa Khám bệnh của BV Nhi tiếp nhận khoảng 2.500 - 3.000 bệnh nhân đến khám, do nắng nóng nên bệnh nhân đến nhiều vào buổi sáng và chiều tối khiến BV bị động trong việc sắp xếp bệnh nhân.

Đáng chú ý, có nhiều trường hợp cố uống thật nhiều nước, không khát cũng cố uống vì nghĩ uống càng nhiều nước càng tốt nhưng thực tế lại ảnh hưởng đến sức khỏe vì cơ thể không dung nạp được, gây nên phù não, nhức đầu. 

Theo các bác sĩ, nắng nóng khiến cho sức đề kháng của cơ thể kém đi và dễ bị các bệnh sốt virus, bệnh đường hô hấp, do đó không nên tập trung nhiều ở chỗ đông người, ngột ngạt. Những người bệnh mãn tính phải uống thuốc đều đặn theo chỉ định, đặc biệt là người già. Hạn chế đi ra ngoài trời vào lúc nắng đỉnh điểm trong ngày.