Bão "hen suyễn" làm 4 người chết ở Australia

ANTD.VN - Một cơn bão “hen suyễn” ở thành phố Melbourne của Australia đã khiến ít nhất 4 người tử vong và hàng nghìn người phải nhập viện. 

Hope Carnevali, một trong bốn nạn nhân thiệt mạng do bão

Theo Cơ quan y tế bang Victoria, miền Nam Australia, hơn 8.500 người đã phải nhập viện cấp cứu trong vài ngày qua, trong đó 3 người đang trong tình trạng nguy kịch.

4 bệnh nhân tử vong được xác nhận trong độ tuổi từ 18 từ 35.

Giới chức y tế Australia đánh giá, đây là một hiện tượng hiếm gặp và gây ra tình trạng y tế khẩn cấp với “quy mô chưa từng có”.

Bão “hen suyễn” xảy ra khi phấn hoa trong một loại cỏ chuyên dùng để chăn nuôi gia súc ở Australia trở nên ẩm ướt, phát tán thành các mảnh nhỏ, thâm nhập vào phổi người. Các chất gây dị ứng có thể gây ra hen suyễn.

Để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của cơn bão, người dân được khuyến cáo nên ở trong nhà, đóng chặt cửa sổ và bật điều hòa có khả năng lọc không khí.