Bán con lấy tiền làm ca sĩ

ANTĐ - Một người đàn ông ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc vừa bị phạt 5 năm tù vì tội bán con trai mới 4 tháng tuổi của mình lấy tiền tham dự một chương trình truyền hình tìm kiếm tài năng ở Trung Quốc.

Truyền thông Trung Quốc ngày 15-2 đưa tin, người đàn ông có họ là Châu này từng đi thi hát trong chương trình tìm kiếm tài năng trên truyền hình nhưng bị trượt, sau đó tiêu phung phí hết tiền tiết kiệm chuẩn bị cho phí dự tuyển và đi lại. Vì thế tên này quyết định rao bán chính con trai mình lên mạng với lý do vì vợ đã bỏ đi còn hắn thì không đủ khả năng nuôi con nhưng thực chất là lấy tiền cho giấc mơ làm ca sĩ của mình. Châu đã bán con cho bọn buôn người với giá 10.000 nhân dân tệ vào năm 2013, sau đó đứa trẻ được bán lại cho một cặp vợ chồng hiếm muộn với giá cao hơn. Vợ của Châu đã báo cảnh sát sau khi phát hiện con mất tích. Tên này bị bắt ngay sau đó với tội danh bắt cóc trẻ em.