Bài hát Việt tháng 7: Mới lạ và nổi bật
(ANTĐ) - Liveshow Bài hát Việt tháng 7-2008 sẽ diễn ra và lúc 21h ngày 29-7-2008 tại nhà hát Hòa Bình (TPHCM) và được truyền hình trực tiếp trên VTV3.
Hồ Quỳnh Hương tiếp tục góp mặt trong Bài hát Việt |
Live show tháng này được nhận định là có nhiều ca khúc mới, nổi bật, có màu sắc riêng và lạ. Liveshow thứ 3 của Bài hát Việt năm 2008 sẽ tiếp tục phát huy những đổi mới tích cực với mục tiêu "Để Bài hát Việt ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường ca nhạc hiện nay".
Trong chương trình lần này, khán giả sẽ được thưởng thức và cảm nhận những giai điệu xưa của hai nhạc sĩ thế hệ trước là nhạc sĩ Dương Thiệu Tước với ca khúc Đêm tàn bến Ngự do ca sĩ Mỹ Lệ trình bày và nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý với ca khúc Mẹ yêu con do ca sĩ Khánh Linh trình bày.
Khánh Linh sẽ hát "Mẹ yêu con" (NS Nguyễn Văn Tý) |
Các ca khúc thành công trong Bài hát Việt 3 năm qua được lọt vào Top 5 Bài hát Việt tháng 7 cũng được trình diễn, đó là: Mưa bay tháp cổ (Trần Tiến), Tìm về tuổi thơ (Quang Hưng), Niềm hy vọng (Hà Dũng), vứi sự thể hiện của Tùng Dương, Hoàng Bách và Hồ Quỳnh Hương.
7 ca khúc được chọn trình diễn trong chương trình lần này là những ca khúc đặc sắc với những nhạc điệu khác nhau. Trong đó có ca khúc Phố chiều (Thành Vương), Hoa dại (Vũ Quốc Bình), Chải tóc (Nguyễn Trường Giang) đều khai thác chung một đề tài đó là tình yêu đôi lứa, tuy nhiên mỗi ca khúc xuất hiện với những màu sắc và phong cách nhạc khác nhau.
Phố chiều theo phong cách nhạc country thể hiện một tình yêu đôi lứa đẹp, hồn nhiên và yêu đời. Được sáng tác theo phong cách Jazz, Chải tóc của Nguyễn Trường Giang lại có một cảm nhận khác về tình yêu đôi lứa, đó là hình ảnh cô gái ngồi chải tóc với thế giới nội tâm của riêng mình. Hoa dại mang phong cách semi classic sang trọng của Vũ Quốc Bình với sự hoài niệm đan xen khắc khoải, đợi chờ của người con gái về tình yêu của một thời đã xa. Hoa dại cũng là ca khúc được sử dụng trong phim “Một ngày không có em”. Và đây là lần đầu tiên nhạc sĩ Vũ Quốc Bình tham gia chương trình Bài hát Việt.
Hoàng Bách được đánh giá cao khi tách ra solo |
Cũng khai thác dòng nhạc semi classic nhưng Nơi ấy trời vẫn xanh của Huy Trực lại đi sâu vào phong cách semi classic bán cổ điển kết hợp với dòng nhạc dân ca. Thông điệp mà Huy Trực muốn chia sẻ qua Nơi ấy trời vẫn xanh là tình yêu quê hương đất nước. Tuy là kiến trúc sư nhưng Huy Trực hoạt động khá mạnh trong lĩnh vực âm nhạc. Anh là gương mặt lọt vào vòng chung kết cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình năm 2007 và Nơi ấy trời vẫn xanh là sáng tác đầu tay của anh.
Vẫn thủy chung với phong cách dân gian đương đại, tác giả đã từng đoạt 3 giải thưởng của Bài hát Việt với 3 ca khúc Giọt sương bay lên, Bà Tôi, Ông tôi - Nguyễn Vĩnh Tiến tiếp tục góp mặt trong tháng này với ca khúc Một hạt cơm nhỏ. Bài hát là một chiêm nghiệm nhỏ của tác giả trong cuộc đời. Từ xưa, ông bà ta cho rằng hạt cơm là hạt ngọc của trời, khi thưởng thức ta phải biết quý trọng công sức của những người làm ra nó, cũng như thành công trong cuộc sống không đến dễ dàng, để đạt được nó ta cần phải nổ lực rất nhiều.
Cũng là một chiêm nghiệm nữa về cuộc đời nhưng Li ti của Sa Huỳnh lại sử dụng một chất nhạc vui tươi hơn. Nội dung bài hát là cảm nhận khá sâu sắc của một cô gái trẻ về thế giới xung quanh, về vạn vật cũng như về vị trí của mình trong thế giới ấy. Cùng với sự cộng hưởng của giọng hát Ngọc Khuê thật trong trẻo, ca từ và giai điệu của bài hát đã tạo nên ấn tượng thật đẹp cho Li ti.
Mong manh của Trọng Vũ, lời Hoàng Quân được Hải Long hòa âm, phối khí sử dụng thể loại Pop theo phong cách bán cổ điển trầm buồn, làm người nghe như cảm nhận được chất đượm buồn trong từng câu hát. Bài hát là sự cảm nhận của tác giả về sự mong manh trong cuộc sống, mong manh trong tình yêu đôi lứa, mọi thứ trong tương lai đều mơ hồ, khó đoán, chỉ có hiện tại là thực, là đáng trân trọng và giữ gìn.
Những ca khúc trên được thể hiện xuất sắc với sự góp mặt của các ca sĩ: Hoàng Quân, Ngọc Khuê, Mai Khôi, Mai Trang, Lê Anh Dũng và nhóm 5 Dòng kẻ.
Chương trình Bài hát Việt tháng 7 cũng sẽ công bố những giải thưởng quan trọng của Bài hát Việt tháng 6, gồm: Chong đèn (Đức Nghĩa), Dáng xuân (Thu Trang), Hoa lài màu xanh (Tinna Tình), Nước mắt (Nguyễn Đức Cường), Đi qua (Trần Huân), Chạm (Lương Bằng Quang) và Mưa (Minh Vương). Ca khúc nào sẽ nhận giải Bài hát của tháng, Bài hát được yêu thích nhất, Nhạc sĩ phối khí hiệu quả và Ca sĩ thể hiện hiệu quả? Chỉ còn chờ đến 29-7 để biết câu trả lời.
Phú Duy