[Audio 9-12-2019] Đội tuyển nữ Việt Nam nhận 'mưa' tiền thưởng sau khi giành HC vàng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đội tuyển nữ Việt Nam nhận 'mưa' tiền thưởng sau khi giành HC vàng; Hoàng Thùy dừng chân ở Top 20 Hoa hậu Hoàn vũ; Khởi tố đối tượng dùng ảnh nóng để cưỡng dâm cô gái trẻ; Triệt phá đường dây lô đề tiền tỷ tại phố núi Buôn Ma Thuột; Nhật Bản lần đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine Ebola; Triều Tiên xác nhận thực hiện thành công một vụ thử tại bãi phóng Sohae.

* Đội tuyển nữ Việt Nam nhận 'mưa' tiền thưởng sau khi giành HC vàng

Tối 8-12, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã xuất sắc vượt qua đội tuyển Thái Lan với tỷ số 1-0, sau 120 phút thi đấu nghẹt thở trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 30, qua đó bảo vệ thành công “ngôi hậu” SEA Games.

Đội tuyển nữ Việt Nam giành thắng lợi lớn tại SEA Games 30

Sau chiến thắng trên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương ý chí và tinh thần thi đấu quả cảm của các cầu thủ và đã vận động nguồn xã hội hoá để "thưởng cho mỗi nữ cầu thủ một chiếc xe máy loại tốt".

Nhiều "mạnh thường quân" đã tuyên bố thưởng "nóng", động viên tinh thần các tuyển thủ nữ. 

Ủy ban Olympic Việt Nam đã quyết định thưởng cho thầy trò HLV Mai Đức Chung 1 tỷ đồng. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng thưởng số tiền tương tự. Cá nhân Trưởng ban Bóng đá nữ VFF Phạm Thanh Hùng thưởng 1,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp và ngân hàng cũng tuyên bố dành số tiền hàng trăm triệu đồng cho thắng lợi lớn đội tuyển nữ Việt Nam.

* Hoàng Thùy dừng chân ở top 20 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2019

Sáng 9-12, đại diện Việt Nam - người mẫu Hoàng Thùy - đã xuất sắc lọt vào top 20 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2019, tuy nhiên cô đã không thể tiến xa hơn vào vòng chung kết.

Đại diện Việt Nam có phong độ ổn định từ đầu cuộc thi. Cô luôn thể hiện sự thân thiện, hòa đồng với các thí sinh khác. Trong bán kết, Hoàng Thuỳ trình diễn tròn trịa qua các vòng áo tắm, trang phục dạ hội, trang phục dân tộc. Hoàng Thùy nhận được nhiều lời ngợi khen và được chuyên trang sắc đẹp Missosology đánh giá là một trong những thí sinh “nặng ký” tại cuộc thi này.

Tuy nhiên, khi đứng trước các đại diện đến từ nhiều quốc gia khác trên thế giới, Hoàng Thùy vẫn chưa thật sự thể hiện được sự nổi trội nên đã không thể tiến xa hơn vào vòng chung kết.

* Khởi tố đối tượng dùng ảnh nóng để cưỡng dâm cô gái trẻ

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Văn Tuấn (SN 1996, trú tại Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội) về tội “Cưỡng dâm” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Đối tượng Tuấn tại cơ quan công an 

Trước đó, Tuấn có quen biết với một cô gái trẻ thông qua mạng xã hội Facebook. Lợi dụng công việc kinh doanh rượu của gia đình nạn nhân gặp khó khăn, đối tượng trên yêu cầu được quan hệ tình dục và hứa sẽ giúp cô gái này tìm chỗ nhập nguyên liệu làm rượu giá rẻ, để buôn bán được lợi. Nghe lời dụ dỗ, nạn nhân đã đồng ý quan hệ và đưa Tuấn thêm 1 triệu đồng để giúp mua nguyên liệu, nhưng tên này đã không thực hiện lời hứa trên.

Sau đó, nạn nhân đã nhanh chóng cắt đứt quan hệ với đối tượng này. Nhưng tới tháng 2-2018, Tuấn bất ngờ liên lạc lại và gửi ảnh “nóng” giữa 2 người cho cô gái trẻ và yêu cầu quan hệ tình dục, nếu không sẽ tung ảnh lên mạng. Sau nhiều lần như vậy, nạn nhân đã tới trình báo cơ quan công an. Tuấn sau đó đã bị bắt giữ.

* Triệt phá đường dây lô đề tiền tỷ tại phố núi Buôn Ma Thuột

Sáng 8-12, Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết, đơn vị đã tiến hành tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Dương (59 tuổi), Lê Thị Hồng (37 tuổi) và Lâm Thị Bích Ngọc (36 tuổi, cùng ngụ TP Buôn Ma Thuột) để điều tra làm rõ về hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Lực lượng chức năng triệt phá 1 tụ điểm lô đề tại TP Buôn Ma Thuột

Chiều tối ngày 6-12, các tổ công tác của Công an TP Buôn Ma Thuột đã đồng loạt đột kích 5 tụ điểm ghi số đề chuyên nghiệp do những đối tượng trên cầm đầu.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng công an đã bắt quả tang các đối tượng đang tổ chức ghi số đề cho các con bạc, tạm giữ trên 130 đồng tiền mặt, nhiều phơi đề, máy tính xách tay và các tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc.

* Nhật Bản lần đầu thử nghiệm lâm sàng vacccine Ebola

Một nhóm nghiên cứu tại trường đại học của Nhật Bản cho biết sẽ thử nghiệm lâm sàng lần đầu tiên đối với vaccine cho bệnh sốt xuất huyết Ebola. 

Nhóm nghiên cứu trên do giáo sư Yoshihiro Kawaoka, thuộc Viện nghiên cứu Y khoa, Đại học Tokyo đứng đầu. Trong thử nghiệm lâm sàng lần này, 30 người đàn ông khỏe mạnh sẽ được tiêm vắc-xin 2 lần để xem cơ thể họ có sản sinh ra kháng thể đối với virus Ebola mà không có phản ứng phụ lớn hay không. Giáo sư Kawaoka nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sản xuất được vaccine Ebola ở trong nước và chuẩn bị các bước để có thể đưa vaccine vào sử dụng. 

* Triều Tiên xác nhận thực hiện thành công một vụ thử tại bãi phóng Sohae

Ngày 8-12, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết Bình Nhưỡng đã tiến hành một vụ thử vũ khí “rất quan trọng” tại bãi phóng Sohae.

Cụ thể, người phát ngôn của Viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên cho biết, vụ thử này đã được tiến hành tại bãi phóng Sohae vào ngày 7-12 vừa qua. Quan chức này khẳng định kết quả của vụ thử thành công đã được trình lên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Tuyên bố nhấn mạnh kết quả này đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi vị thế chiến lược của Triều Tiên trong tương lai gần. Dù tuyên bố thành công, song Triều Tiên vẫn giữ bí mật về loại vũ khí họ thử nghiệm.