Audio 31-8-2017: Bắt quả tang "hotgirl" miền Tây buôn thuốc lắc cùng người tình

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hơn 30 người chết do bão Harvey; “Hotgirl” miền Tây và người tình Thái Lan buôn thuốc lắc; Xóa ổ bạc núp bóng "trò chơi điện tử" do người Trung Quốc quản lý; Thủ tướng Nhật Bản liên tiếp điện đàm với Tổng thống Mỹ về Triều Tiên; Nga muốn mở rộng thị phần trên thị trường vũ khí toàn cầu…

Bản tin phát thanh ngày 31-8-2017.

*Ngày 30-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Tiền Giang bắt Nguyễn Thị Kim Ngọc (24 tuổi) cùng Khamlue Saeng (36 tuổi, quốc tịch Thái Lan) để điều tra hành vi mua bán, vận chuyển ma túy. Kiểm tra nơi ở của  cặp đôi này, nhà chức trách phát hiện hơn 4.000 viên thuốc lắc và lượng lớn tiền.

Ngọc khai là người tình của Khamlue Saeng. Người đàn ông Thái Lan có nhiệm vụ vận chuyển ma túy từ nước mình về Việt Nam cho Ngọc tiêu thụ. Cảnh sát còn tình nghi cô gái có ngoại hình như “hotgirl” liên quan đến đường dây buôn ma túy tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Nguyễn Thị Kim Ngọc và Khamlue Saeng.

*Ngày 30-8, Công an quận 5 TP.HCM vừa triệt xóa thành công ổ cờ bạc núp bóng “trò chơi điện tử” cụ thể là game bắn cá  trên địa bàn phường 10, quận 5. Qua truy xét, 2 người đang chơi cho biết họ đến tiệm game gặp nhân viên tại đây nạp tiền vào thẻ quy thành điểm rồi dùng thẻ này chơi bạc. Nếu người chơi thắng được nhiều điểm tích lũy thì sẽ quay lại gặp nhân viên đổi thành tiền. Trước đó, khoảng 21h tối 29-8, các trinh sát cũng ập vào tiệm game tại địa chỉ trên đã phát hiện một số người đang chơi game tương tự hình thức chơi bạc trên và có 6 nhân viên trong tiệm.

Làm việc với cơ quan chức năng, 1 người tên Liu Wen (SN 1987, quốc tịch Trung Quốc) nhận là quản lý tiệm này. Hiện cơ quan điều tra đang hoàn thiện hồ sơ xử lý các đối tượng.

Các đối tượng liên quan đến vụ đánh bạc dưới hình thức game bắn cá

*Ít nhất 33 người chết do mưa lớn và gió mạnh trong trận bão Harvey khi nó quét qua bờ biển bang Texas của Mỹ. Giới chức lo ngại số người chết có thể tiếp tục tăng khi nước lụt rút tại thành phố Houston và các khu vực xung quanh. Lượng mưa có nơi phá kỷ lục khi lên tới 132 cm.

Cơn bão đã làm hơn 30.000 người phải sơ tán kể từ khi đổ bộ hôm 25-8 gần Corpus Christi, bang Texas. Đây là trận bão mạnh nhất đổ bộ bang này trong gần nửa thế kỷ.

*Tối 30-8, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiến hành điện đàm trong bối cảnh Triều Tiên vừa phóng một tên lửa đạn đạo qua không phận Nhật Bản. Đây là cuộc điện đàm trong ngày thứ 2 liên tiếp sau khi Triều Tiên tiến hành vụ phóng tên lửa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng biện pháp ngoại giao với Triều Tiên không còn là giải pháp cho sự căng thẳng trên bán đảo này.

Trước đó, trong dòng cập nhật mới nhất trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự hoài nghi về biện pháp ngoại giao với Triều Tiên khi cho rằng "đối thoại không phải là giải pháp."

Theo ông, mọi nỗ lực đàm phán với Triều Tiên mà Mỹ thực hiện trong suốt 25 năm đều không cho kết quả nên với ông đối thoại không còn là giải pháp.

*Ngày 30-8, Giám đốc Tập đoàn quân sự, kỹ thuật Liên bang Nga Dmitry Shugayev cho biết Moskva hy vọng mở rộng thị phần của nước này trong thị trường vũ khí toàn cầu. Theo ông Shugayev, các chuyên gia ước tính Nga hiện nay chiếm 27% thị phần máy bay quân sự toàn cầu, khoảng 30% các vũ khí trên mặt đất và khoảng 20% hệ thống phòng không được bán trên toàn thế giới.

Doanh thu vũ khí của Nga hồi năm ngoái đạt mức 15 tỷ USD, biến Moskva trở thành nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ.