Audio 26-5-2016: Trường đại học do Mỹ đầu tư tại Việt Nam chuẩn bị tuyển sinh

ANTĐ -Trường ĐH Fulbright Việt Nam sẽ tuyển sinh theo kiểu Mỹ; Tạm ngừng lưu hành 2 lô nước C2 và Rồng Đỏ có hàm lượng chì vượt quy định; Bắt giữ đối tượng giở trò đồi bại với bé gái trốn vào rừng sâu; Đà Nẵng có đường bay thẳng đến Bangkok; Nữ phi công Ukraine được thả tự do đã trở về Kiev; Nga cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp cho IS thiết bị nổ tự chế; Ngoại trưởng Mỹ lên tiếng trước những chỉ trích của Trung Quốc…

Bản tin phát thanh ngày 26-5-2016.

*Hôm qua 25-5, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã trao quyết định thành lập Trường ĐH Fulbright Việt Nam (FUV) cho Chủ tịch Hội đồng tín thác FUV Bob Kerry

Trường được phép tuyển sinh cao học từ mùa thu năm nay với khoa chính sách công và quản lý Fulbright. Đến năm 2018, trường sẽ thành lập khoa khoa học xã hội và nhân văn Fulbright với chương trình giáo dục cử nhân 4 năm gồm các ngành: khoa học xã hội và nhân văn, nghệ thuật và kỹ thuật.

FUV cho biết sẽ xây dựng một đội ngũ nhân lực quốc tế, trong đó đặc biệt chú trọng tuyển dụng những học giả người Việt đã được đào tạo quốc tế. Dù tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy chính, nhưng FUV sẽ cấp bằng Việt Nam. Ở giai đoạn phát triển ổn định, trường sẽ có từ 6.000 - 10.000 sinh viên.

Lễ trao giấy chứng nhận xây dựng dự án. 

*Ông Nguyễn Văn Nhiên, Phó Chánh Thanh tra Bộ Y tế, trưởng đoàn thanh tra của Thanh tra Bộ Y tế về an toàn thực phẩm tại Công ty TNHH URC Hà Nội cho biết, sau buổi làm việc giữa Đoàn thanh tra với Công ty TNHH URC Hà Nội vào sáng 23-5, Công ty này đã ra thông báo tạm dừng lưu hành 2 lô sản phẩm bao gồm: Trà xanh hương chanh C2 và Rồng Đỏ.

Về lý do tạm dừng lưu thông 2 lô hàng nói trên được Cty TNHH URC đưa ra là do 2 lô sản phẩm trên có hàm lượng chì cao hơn mức đã công bố.

 2 sản phẩm Trà xanh hương chanh C2 và Rồng Đỏ phải ngừng lưu hành.

*Chiều 25-5, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Long An, cho biết vừa phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ đối tượng Thạch Thon (SN 1977, ngụ ấp 4, xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) khi Thon đang trốn lệnh truy nã về hành vi "Giao cấu với trẻ em".

Theo hồ sơ, đầu tháng 7-2013, lợi dụng mối quan hệ quen biết, Thon đã cưỡng hiếp một bé gái 3 tuổi ở xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa. Biết nếu bị bắt thì sẽ lãnh án nặng nên Thon lên tỉnh Lâm Đồng đổi tên và làm thuê cho các công trình nằm sâu trong rừng cho đến khi bị phát hiện bắt giữ.

*Trưa 25-5, Sở Du lịch Đà Nẵng tổ chức đón chuyến bay đầu tiên từ Bangkok đến Đà Nẵng. Chuyến bay này có tần suất 4 chuyến/ tuần. Đường bay này được Hãng Hàng không Thái Lan Bangkok Airways khai thác bằng máy bay Airbus 319 với 138 ghế ngồi.

Lễ đón đường bay Bangkok - Đà Nẵng được tổ chức tại Ga đến Sân bay quốc tế Đà Nẵng vào lúc 12h35 ngày 25-5-2016.

Với mức giá khứ hồi 213 USD trên đường Bangkok - Đà Nẵng, hãng kỳ vọng sẽ thu hút được hành khách Thái Lan đến Đà Nẵng và hành khách Việt Nam đến Thái Lan. Trong khi đó, Đà Nẵng kỳ vọng đây sẽ là nhịp cầu, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa thương mại, đầu tư, du lịch giữa Bangkok và Đà Nẵng.

*Nữ phi công quân đội Ukraine Nadiya Savchenko hôm 25-5 đã trở về Kiev, trong khi hai tù nhân Nga cũng được phóng thích thông qua một thỏa thuận trao đổi tù nhân mà có thể giảm bớt căng thẳng ngoại giao giữa Moscow và Kiev.

Savchenko bị toà án Nga tuyên án 22 năm tù sau khi bị kết tội giết chết 2 nhà báo Nga trong chiến dịch oanh kích ở miền đông Ukraine, trong lúc phiến quân do Nga hậu thuẫn giao tranh với các lực lượng chính phủ Ukraine.

Nữ phi công này liên tục bác bỏ các cáo trạng đó, và thực hiện nhiều vụ tuyệt thực để phản đối.

*Tổng thống Mỹ B.Obama đã công bố dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí gây sát thương với Việt Nam hôm 23-5 trong chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam và nhấn mạnh đây là động thái “không do yếu tố từ Trung Quốc”.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Ngay lập tức, tờ China Daily của Trung Quốc suy diễn rằng, Hoa Kỳ và Việt Nam không nên châm ngòi một “mồi lửa trong khu vực”. China Daily đã viết rằng  quyết định của ông Obama có nghĩa là “kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc” và suy diễn như một giả thiết, nếu điều này là đúng thì báo hiệu những điều xấu cho hòa bình và ổn định của khu vực.

Trước các bình luận trên của báo Trung Quốc, phát biểu tại TP.HCM (Việt Nam) hôm 24-5, Ngoại trưởng John Kerry nhấn mạnh, việc Mỹ quyết định gỡ bỏ lệnh cấm vận nhiều năm về cung cấp vũ khí sát thương cho Việt Nam là không nhằm chống Trung Quốc hay bất kỳ nước nào khác.

Ngoại trưởng Mỹ mô tả động thái này là "rất bình thường", "không nhằm mục đích khiêu khích”. Ngoại trưởng Mỹ cũng kêu gọi Trung Quốc giải quyết hòa bình và trên cơ sở luật pháp các tranh chấp trên Biển Đông với các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam.

*Trong một bức thư gửi Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon được lưu hành ngày 25-5, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp cho nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng các bộ phận của thiết bị nổ tự chế.

Ông Churkin cáo buộc 5 công ty Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp cho IS bột nhôm, ammonium nitrate, hydrogen peroxide cùng các vật liệu khác do nước này và các công ty nước ngoài sản xuất.