[Audio 21-8-2019] Xe khách tông xe chở luồng khiến 2 người chết, 14 người bị thương

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Xe khách tông xe chở luồng khiến 2 người chết, 14 người bị thương; Cảnh sát giao thông bị tấn công khi đang làm nhiệm vụ; Hai anh em đi hái ổi rơi xuống ao tử vong thương tâm; Hội đồng Bảo an họp khẩn vụ Mỹ thử tên lửa; Tổng thống Mỹ hủy thăm Đan Mạch do không mua được đảo Greenland.

* Xe khách tông xe chở luồng khiến 2 người chết, 14 người bị thương

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 2h30h sáng nay tại Km 501+100 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Xe tải mang BKS 36C - 106.68 chở luồng di chuyển hướng Thanh Hóa - Hà Nội đang dừng đỗ bên đường thì bị xe khách mang BKS 37B – 021.20 di chuyển cùng chiều bất ngờ tông từ phía sau.

Hiện trường vụ tai nạn

Hậu quả vụ tai nạn khiến 2 người chết và 14 người khác bị thương đã được lực lượng chức năng tỉnh Hoà Bình đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, xe tải nằm dưới vực sâu, phần đầu xe khách biến dạng hoàn toàn, hàng chục mét lan can phòng vệ bằng cáp bị hư hỏng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Hòa Bình đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

* Cảnh sát giao thông bị tấn công khi đang làm nhiệm vụ

Ngày 21-8, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ 3 đối tượng để hoàn thiện, củng cố hồ sơ xử lý tội chống người thi hành công vụ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ ngày 20-8, trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn huyện Chương Mỹ, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 12 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội) đã ra hiệu dừng một ôtô 5 chỗ lưu thông hướng Miếu Môn về thị trấn Xuân Mai, để kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện.

Cùng thời điểm đó, 3 thanh niên trên xe đã xuống gây sự, đồng thời lao vào tấn công cảnh sát giao thông. Nhận được tin báo, Công an huyện Chương Mỹ đã có mặt khống chế, bắt 3 đối tượng tham gia đánh cảnh sát giao thông trong đêm.

Lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 12 cho biết, một cán bộ của đơn vị này đã bị thương trong vụ việc.

* Hai anh em đi hái ổi rơi xuống ao tử vong thương tâm

Sáng 21-8, UBND xã Châu Thuận (huyện Quỳ Châu, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy vụ đuối nước thương tâm khiến 2 anh em ruột tử vong dưới ao nhà hàng xóm.

Trước đó, khoảng 16h chiều 20-8, 2 anh em ruột là Sầm Minh Hùng (6 tuổi) và Sầm Hoàng Huy (3 tuổi), con của vợ chồng anh Sầm Văn Châu (trú tại bản Thắm 2, xã Châu Thuận) cùng bạn sang nhà hàng xóm chơi.

Tại đây, khi thấy cây ổi trồng ở cạnh ao, 2 anh em Hùng và Huy trèo lên cây để hái quả. Lúc này, vì với cành ổi nên cả 2 bị rơi xuống ao. Một lúc sau, người bạn đi cùng chạy về báo cho gia đình biết sự việc thì 2 anh em đã tử vong.

Ao cá nơi 2 anh em ngã xuống tử vong (Ảnh: VOV)

Được biết, hoàn cảnh của vợ chồng anh Châu rất khó khăn. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã đã kêu gọi người dân địa phương hỗ trợ lo hậu sự cho các cháu.

Hội đồng Bảo an họp khẩn vụ Mỹ thử tên lửa

Phó đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyanskiy cho biết: Một Cuộc họp khẩn cấp sẽ diễn ra vào ngày 22-8 với nội dung về vụ Mỹ thử tên lửa hành trình phóng từ mặt đất có tầm bắn trên 500km hôm 18-8, vì điều này vi phạm Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

"Cùng với Trung Quốc, chúng tôi đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn liên quan đến tuyên bố của Mỹ về các kế hoạch phát triển và triển khai các tên lửa tầm trung", ông Polyansky nói.

Cũng theo quan chức này, cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được tổ chức theo hình thức mở với một báo cáo từ đại diện của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.

Hôm 19-8, Lầu Năm Góc xác nhận, Mỹ vừa thử một tên lửa hành trình từ mặt đất có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách hơn 500km. Tên lửa này được thiết kế để mang một đầu đạn thông thường, chứ không phải mang đầu đạn hạt nhân. Đây là vụ thử đầu tiên sau khi Mỹ rút khỏi INF hôm 1-8.

* Tổng thống Mỹ hủy thăm Đan Mạch do không mua được đảo Greenland

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20-8 nói, ông hủy cuộc gặp đã lên kế hoạch với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen trong hai tuần nữa vì bà không "hứng thú" với đề nghị của ông về việc mua lại đảo Greenland.

Trước đó, ông Donald Trump đã hơn một lần bày tỏ ý định mua lại đảo Greenland, lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch nhưng nằm gần Bắc Mỹ. "Đó là những gì chúng tôi đã thảo luận... Đan Mạch sở hữu hòn đảo, chúng ta là đồng minh tốt của Đan Mạch", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên, cho rằng việc thương lượng mua bán đảo Greenland "về cơ bản là một thỏa thuận bất động sản lớn".

"Greenland không phải để bán. Greenland không phải của Đan Mạch. Greenland thuộc về Greenland. Tôi rất hy vọng rằng họ không có ý nghiêm túc", Thủ tướng Frederiksen nói trong chuyến thăm Greenland hôm 18-8. 

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen (phải) và Thủ hiến Kim Kielsen của Greenland. (Ảnh: Reuters)

Sau đó, bà Mette Frederiksen cũng nói việc thảo luận mua bán hòn đảo là "điều vô lý".