[Audio 2-1-2018] Thanh Hóa truy quét tín dụng đen, bắt 5 nghi phạm có liên quan

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Thanh Hóa truy quét tín dụng đen, bắt 5 nghi phạm có liên quan; 111 người chết do tai nạn giao thông dịp Tết Dương lịch 2019; 60 người được cứu khi tắm biển Vũng Tàu trong bốn ngày lễ; Bắt hơn 60 thanh niên mở “tiệc ma túy” trong quán karaoke mừng năm mới; Tổng thống Moon Jae-in xin lỗi về những khó khăn kinh tế của Hàn Quốc; Tổng thống Mỹ mong đợi cuộc gặp thứ hai với nhà lãnh đạo Triều Tiên…

* 111 người chết do tai nạn giao thông dịp Tết Dương lịch 2019

Theo số liệu của Cục CSGT, Bộ Công an, trong bốn ngày nghỉ Tết Dương lịch cả nước xảy ra 136 vụ tai nạn giao thông, làm chết 111 người, bị thương 54 người.

Tai nạn chủ yếu xảy ra trên đường bộ, nguyên nhân phổ biến do vi phạm tốc độ, đi sai phần đường, chuyển hướng không quan sát, lái xe có hơi men...

Cảnh sát giao thông cũng xử lý 15.200 trường hợp vi phạm, phạt tiền 13,8 tỷ đồng, tước 3.300 giấy phép lái xe...

Chỉ trong 4 ngày nghỉ Tết dương lịch 2019, cả nước đã xảy ra 136 vụ TNGT làm 111 người chết

* 60 người được cứu khi tắm biển Vũng Tàu trong bốn ngày lễ

Ban quản lý các khu du lịch TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, có 60 người lọt vào ao xoáy khi tắm ở các bãi biển trên địa bàn thành phố trong bốn ngày nghỉ lễ.

100% trường hợp đều được lực lượng cứu hộ ở bãi biển phát hiện cứu sống, trong đó có 6 người được vớt lên bờ trong tình trạng ngưng thở phải đưa đi cấp cứu nhưng đến nay họ đã về với gia đình.

Cũng theo Ban quản lý khu du lịch, do ảnh hưởng thời tiết trước bão số 1, sóng to gió lớn tạo nên nhiều ao xoáy, dòng chảy nguy hiểm trên các bãi biển. Ngoài cắm cờ đầu lâu, biển cảnh báo, lực lượng cứu hộ của thành phố Vũng Tàu túc trực thường xuyên để ứng cứu khách khi sự cố xảy ra.

* Thanh Hóa truy quét tín dụng đen, bắt 5 nghi phạm có liên quan

Công an TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) vừa huy động 300 CBCS tham gia truy quét tình trạng cho vay tín dụng đen trên địa bàn TP.

Theo đó, 5 công ty bị công an kiểm tra. Các công ty này dưới danh nghĩa công ty tài chính thường cho người dân vay tiền với lãi suất “cắt cổ”, trung bình từ 3.000-5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương lãi suất 182 %/năm). Có nhiều trường hợp vay 30 triệu, nhưng sau một năm đã phải trả lãi hơn 100 triệu đồng.

Các đối tượng thành lập công ty dưới danh nghĩa công ty tài chính, nhưng mục đích là để cho vay nặng lãi

Quá trình điều tra, khám xét tại 5 công ty trên, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi. Trong đó, công an thu giữ 1 quả lựu đạn, 90 vỏ đạn súng quân dụng, 1 bình xịt khí bóng cười, 1 dùi cui điện, 1 bình xịt hơi cay, 20 dao kiếm các loại, 1 ô tô, 20 xe máy, 6 két sắt, hơn 1,5 tỉ đồng… là các tang vật các nghi phạm dùng để đi de dọa, đòi nợ, gây rối trật tự công cộng.

* Bắt hơn 60 thanh niên mở “tiệc ma túy” trong quán karaoke mừng năm mới

Khoảng 1 giờ 30 phút sáng 1/1, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Nha Trang đã bất ngờ kiểm tra hành chính quán karaoke Avatar, địa chỉ 224 đường 2-4, phường Vĩnh Hải.

Thời điểm kiểm tra, có 12 phòng khách đang hát với số lượng khách lên đến 79 người.

Đặc biệt, một nửa trong số phòng này lực lượng công an đã thu giữ được chất cấm của dân chơi mang tới để sử dụng như: nhiều viên ma túy tổng hợp, 1 bịch ma túy đá cùng 2 bộ dụng cụ dùng để “đập đá”. Sau nhiều giờ tiến hành sàng lọc, khai thác nóng, 61 nam nữ thanh niên thừa nhận đã sử dụng ma túy. Lực lượng Công an cũng tạm giữ 34 xe máy cùng 2 ô tô để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

* Tổng thống Moon Jae-in xin lỗi về những khó khăn kinh tế của Hàn Quốc

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 2/1 đã công khai xin lỗi về những khó khăn kinh tế mà quốc gia Đông Á này đang phải trải qua, vốn được cho là hệ quả từ các chính sách cải cách của ông.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in

Tuy nhiên, Tổng thống Moon nhấn mạnh những khó khăn này là điều tất yếu và đã được dự báo trong nỗ lực cải cách nhằm đảm bảo tương lai của đất nước và nền kinh tế.

Ông nhấn mạnh nền kinh tế Hàn Quốc đang phát triển hơn bao giờ hết, với tổng giá trị xuất khẩu đạt mức 600 tỷ USD trong năm 2018 - con số ấn tượng nhất trong lịch sử xứ Kim chi.

* Tổng thống Mỹ mong đợi cuộc gặp thứ hai với nhà lãnh đạo Triều Tiên

Ngày 2/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đang mong chờ cuộc gặp thứ hai với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định Bình Nhưỡng sẽ không sản xuất và thử vũ khí hạt nhân, hay trao vũ khí cho bên khác, cũng như sẵn sàng gặp ông bất cứ lúc nào.

Do đó, Tổng thống Trump cho hay ông cũng muốn gặp gỡ lại ông Kim Jong-un, người đã nhận ra rằng Triều Tiên đang sở hữu tiềm năng kinh tế lớn.

Đây là phản ứng đầu tiên của Washington sau thông điệp Năm mới của nhà lãnh đạo Triều Tiên.