[AUDIO 18-10-2019] Đưa khách đi xem đất, người đàn ông tử vong bất thường trong rẫy điều

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đưa khách đi xem đất, người đàn ông tử vong bất thường trong rẫy điều; Khởi tố đối tượng bắt 3 cô giáo mầm non quỳ trước cửa lớp học; Trộm xe biển xanh, 2 bị cáo lĩnh án tù; Tử hình đối tượng buôn bán trái phép 8 bánh heroin; Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc tăng; Venezuela trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

Sau đây là nội dung chi tiết:

* Đưa khách đi xem đất, người đàn ông tử vong bất thường trong rẫy điều

Ngày 17-10, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Trảng Bom đã tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của một người đàn ông trên địa bàn.

Chiếc xe máy của nạn nhân được tìm thấy ở khu vực rẫy điều

Nạn nhân được xác định là anh Phạm Kế Thế (31 tuổi, ngụ xã Lộc Hòa, huyện Trảng Bom), làm nghề môi giới bất động sản.

Theo người nhà và bạn bè nạn nhân, khoảng 14h ngày 16-10, anh Thế điều khiển xe máy rời khỏi nhà dẫn khách đi xem đất. Đến khoảng 16h cùng ngày, gia đình gọi điện nhưng không liên lạc được.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, gia đình và bạn bè anh Thế đã tổ chức đi tìm nhưng suốt cả đêm không thấy. Tới sáng hôm sau, mọi người mới phát hiện thi thể anh Thế bên trong rẫy điều.

* Khởi tố đối tượng bắt 3 cô giáo mầm non quỳ trước cửa lớp học

Tối 17-10, thông tin từ Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thanh Toàn (SN 1992, trú tại TP Hạ Long) để điều tra về tội làm nhục người khác.

Đối tượng Đỗ Thanh Toàn

Theo hồ sơ tại cơ quan công an, trước đó vào khoảng hơn 7h ngày 5-10, Đỗ Thanh Toàn đã có hành vi chửi bới, dùng tay tát vào mặt 3 giáo viên lớp mầm non thuộc trường mầm non tư thục Tuổi Thơ Xanh (TP Hạ Long) và bắt các cô giáo này phải quỳ ngay tại vỉa hè trước cửa lớp học.

Nguyên nhân xảy ra sự việc này là do trước đó, Toàn cho rằng 3 cô giáo này đã có hành vi bạo hành con gái mình đang học tại trường mầm non này.

* Trộm xe biển xanh, 2 bị cáo lĩnh án tù

Ngày 17-10, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Quang Hồ Hạt (30 tuổi, trú tại phường Đông Lễ, TP Đông Hà) 12 năm tù và Đào Thiên Long (25 tuổi, trú tại phường 3, TX Quảng Trị) 12 năm 6 tháng tù cùng về tội “Trộm cắp tài sản”.

Hai đối tượng trộm cắp xe bị tuyên phạt tổng cộng 24 năm 6 tháng tù

Theo cáo trạng, rạng sáng 1-4, 2 bị cáo lẻn vào Trung tâm Y tế thị xã Quảng Trị trộm xe bán tải biển xanh 74A - 001.93. Sau khi trộm được xe, 2 bị cáo lái xe chạy qua nhiều tỉnh nhằm làm giấy tờ giả để bán.

Sau sự việc, tới trưa 10-4, dù đã dùng biển số giả để che đậy hành vi phạm tội, 2 bị cáo vẫn bị một đội tuần tra của Phòng CSGT tỉnh Kon Tum phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

* Tử hình đối tượng buôn bán trái phép 8 bánh heroin

Ngày 17-10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lang Văn Thái (SN 1981, trú xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, Lang Văn Thái khai nhận, do hám lợi, Thái sang Lào mua nợ của một người đàn ông tên Mày Vằn 8 bánh heroin với giá 1,2 tỷ đồng, 4 gói ma túy đá với giá 800 triệu đồng và 15 gói hồng phiến với giá 35 triệu đồng, đem về bán.

Tại phiên tòa này, bị cáo thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Trong lời nói sau cùng, bị cáo xin cơ hội được sống. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Lang Văn Thái tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

* Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc tăng

Hôm 17-10, theo Tổ chức thăm dò ý kiếm Realmeter, tỷ lệ người Hàn Quốc ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in tăng từ 41,4% lên 45,5% ngay sau khi Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk từ chức.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc tăng từ 41,4% lên 45,5%

Tỷ lệ ủng hộ ông Moon tuần trước giảm xuống mức thấp kỷ lục 41,4% khi người dân biểu tình phản đối việc bổ nhiệm ông Cho Kuk vào vị trí Bộ trưởng Tư pháp, người vướng vào bê bối tham nhũng của các thành viên trong gia tộc.

* Venezuela trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

Hôm 17-10, bất chấp sự phản đối của Mỹ, Venezuela vẫn trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc với 105 phiếu thuận.

Theo kết quả này, Venezuela cùng Brazil đã trở thành hai đại diện cho khu vực Mỹ Latinh và Caribe trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc gồm 47 thành viên. Khi kết quả bỏ phiếu được công bố, một tràng pháo tay dài vang lên từ các đại biểu tham dự.

Trước đó, Mỹ đã nỗ lực vận động hành lang để các nước không bỏ phiếu cho Venezuela, một đại diện khác của khu vực là Costa Rica cũng vừa được đề cử ngay trong tháng này, nhằm ngăn khả năng tái cử của chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro.