[Audio 04-01-2018] Bắt tạm giam tài xế lái container đâm hàng loạt xe máy ở gần cầu Bến Lức

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt tài xế lái container đâm hàng loạt xe máy ở gần cầu Bến Lức; “Ngáo đá”, ôm bình ga cố thủ; Lái xe tốc độ cao, nữ tài xế gây tai nạn khiến 3 người tử vong; Quang Hải sáng cửa top 3, mơ hạ Son Heung Min ở giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á; Nhà lãnh đạo Triều Tiên tăng cường hoạt động kinh tế và đối ngoại; Hải quân Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận đầu tiên trong năm mới…

* Bắt tạm giam tài xế lái container đâm hàng loạt xe máy ở gần cầu Bến Lức

Cơ quan CSĐT – CAT Long An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thành Hiếu (32 tuổi, quê Long An) về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, chiều 2/1, Hiếu lái xe đầu kéo chở hai thùng container gạo từ Long An về TP HCM. Đến ngã tư Bình Nhựt trên Quốc lộ 1A, đoạn gần cầu Bến Lức, xe lách qua một xe tải phía trước rồi tông hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ.

Cơ quan CSĐT đã bắt giữ tài xế lái xe container gây tai nạn liên hoàn trên QL1

Tai nạn làm 4 người tử vong, gần 20 người bị thương, 21 xe máy biến dạng. Sau 7 giờ lẩn trốn, Hiếu đã đến trình diện cơ quan điều tra. Xét nghiệm lần đầu, Hiếu dương tính với ma túy trong nước tiểu, trong máu có cồn.

* “Ngáo đá”, ôm bình ga cố thủ

Chiều 3/1, một người đàn ông cởi trần bất ngờ nhảy lên xe máy cắm sẵn chìa khóa trước cửa hàng sửa xe ở xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang (Khánh Hòa) phóng đi. Người này sau đó chạy về nhà cách đó khoảng 3 km, đóng chặt cửa rồi kéo bình gas ra giữa nhà, liên tục la hét, cầm dao cứa vào cổ.

Cảnh sát 113 phong tỏa căn nhà. Nhiều giờ thuyết phục bất thành, lợi dụng lúc gã đàn ông lơ là, cảnh sát phá cửa ập vào khống chế.

Tại cơ quan điều tra, người đàn ông khai tên Võ Phi Châu (34 tuổi) và liên tục lảm nhảm. Cảnh sát xác định hắn nghiện ma tuý đá, đang bị “ngáo”.

* Lái xe tốc độ cao, nữ tài xế gây tai nạn khiến 3 người tử vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại khu vực thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng khiến 3 người tử vong.

CAH Đức Trọng cho biết, đêm 1/1, Đỗ Thục Hân (23 tuổi, trú ở huyện Đức Trọng) sau khi uống nhiều rượu, bia tại tiệc sinh nhật mình lái taxi chở 5 người bạn về nhà ở xã Ninh Gia. Khi đến thị trấn Liên Nghĩa, trên Quốc lộ 20, taxi đã húc văng xe máy của nam thanh niên chạy cùng chiều rồi lao về phía trước tông cây xanh lật ngửa.

Hiện trường vụ tai nạn

Tai nạn làm taxi biến dạng, 3 người đàn ông bên trong tử vong. Hân cùng cặp vợ chồng còn lại và thanh niên đi xe máy bị thương.

* Quang Hải sáng cửa top 3, mơ hạ Son Heung Min ở giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á

Ngày hôm nay, 4/1, BTC sẽ công bố người chiến thắng trong cuộc đua Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2018. Trong số 24 cầu thủ nằm trong danh sách đề cử bình chọn của BTC, bóng đá Việt Nam góp một đại diện. Đó chính là tiền đạo trẻ Nguyễn Quang Hải.

Các đối thủ của Quang Hải trong cuộc đua này đều rất “sừng sỏ”. Có thể kể tên những ngôi sao hàng đầu như Son Heung Min - cầu thủ người Hàn Quốc đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo CLB Tottenham ở giải Ngoại hạng Anh.

Theo đánh giá của chuyên gia Fox Sports - đơn vị tổ chức cuộc đua, Nguyễn Quang Hải cùng Takashi Inui và Son Heung Min là những ứng viên sáng giá nhất trong top 3. Trong số này, Son Heung Min là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu cao quý, sau một năm thăng hoa tột đỉnh trên phương diện cá nhân.

* Nhà lãnh đạo Triều Tiên tăng cường hoạt động kinh tế và đối ngoại

Theo hãng Yonhap, ngày 4/1, Bộ Thống nhất (Hàn Quốc) đã công bố dữ liệu thống kê cho thấy, số lần nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un xuất hiện trước công chúng đã tăng lên trong năm 2018, chủ yếu trong lĩnh vực kinh tế và đối ngoại giữa thời điểm nối lại quan hệ hữu nghị trên bán đảo Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Trong năm 2018, ông Kim Jong-un đã xuất hiện trước công chúng 98 lần, tăng 4,3% so với 94 lần hồi năm 2017, đánh dấu lần đầu tiên trong 5 năm con số này được tăng.

Trong tổng số 98 lần xuất hiện, các hoạt động liên quan đến kinh tế được thống kê chiếm tỷ lệ nhiều nhất với 41,8%, so với tỷ lệ 27,7% năm 2017.

* Hải quân Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận đầu tiên trong năm mới

Hải quân Hàn Quốc ngày 4/1 đã tiến hành cuộc tập trận đầu tiên trong năm 2019, khẳng định lại cam kết duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu mạnh mẽ trong bối cảnh nước này đang có những nỗ lực hòa bình với Triều Tiên.

Cuộc tập trận vũ trang này có sự tham gia của một số tàu chiến, trong đó có tàu khu trục Chungbuk với lượng choán nước 2.500 tấn và một máy bay trực thăng.