Áp thấp vẫn mạnh thêm và hướng vào đất liền

ANTĐ - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, sau khi bão Cimaron đi vào Trung Quốc thì áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trên biển Đông có sự đổi hướng, di chuyển lệch về phía Tây Tây Bắc, hướng vào đất liền nước ta. Vào 13h chiều qua 19-7, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 112,4 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7.

Sơ đồ đường đi và vị trí áp thấp nhiệt đới cập nhật lúc 21h30 ngày 19-7

Trong hôm nay, 20-7, ATNĐ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm. Đến 13h cùng ngày, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Tây Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách bờ biển các tỉnh Quảng Bình – Thừa Thiên Huế khoảng 230 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7. Do ảnh hưởng của ATNĐ, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. 

Trong một diễn biến khác, mưa lớn diễn ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc những ngày qua đã gây thiệt hại về người và tài sản. Tại Điện Biên, BCH PCLB tỉnh cho hay, sáng sớm 19-7, nước lũ đã cuốn trôi hai mẹ con ở huyện Tuần Giáo đang trên đường đi làm nương. Nạn nhân là chị Lò Thị Tun, SN 1972 và cháu Lò Thị Thiêm, SN 1998 ở xã Nà Sáy, huyện Tuần Giáo. Ngay khi nhận tin báo, BCH PCLB huyện Tuần Giáo đã chỉ đạo địa phương huy động lực lượng tìm kiếm thi thể hai nạn nhân. Đến 9h30, thi thể cháu Lò Thị Thiêm được tìm thấy cách vị trí trôi khoảng 3km, thi thể chị Lò Thị Tun vẫn mất tích. Hiện, các lực lượng hỗ trợ cứu nạn vẫn đang tìm kiếm. BCH PCLB tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân mỗi người 4,5 triệu đồng. Còn tại tỉnh Sơn La, mưa lớn gây ra lũ cuốn trôi 1 người (ông Mùi Văn Ú, 59 tuổi, bản Hinh, xã Mường Tè, huyện Mộc Châu, đi làm về qua suối), đã tìm thấy thi thể vào ngày 19-7.