"6 tháng qua là những ngày không thể quên với ngành Tuyên giáo Thủ đô"

ANTD.VN - Sáng 19-6, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị Sơ kết công tác tuyên giáo thành phố 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Nguyễn Văn Phong chủ trì hội nghị.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong đánh giá, 6 tháng đầu năm 2020, Hà Nội có rất nhiều sự kiện. Đây là những ngày không thể quên với ngành tuyên giáo Thủ đô bởi trong suốt thời gian qua, ngành đã hoàn thành khối lượng công việc lớn và vai trò của công tác tuyên giáo được khẳng định rõ nét.

Trong dịch bệnh Covid -19 và điều kiện giãn cách xã hội, ngành tuyên giáo đã hoạt động hiệu quả, tìm ra phương thức mới để chỉ đạo, điều hành, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào hoạt động. Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy dẫn chứng việc các báo của Hà Nội trung bình có 70-80 tin bài, nhưng riêng trong dịch Covid -19 số lượng sản xuất lên đến 200-300 tin bài và nêu những kinh nghiệm, cách làm trong việc đấu tranh với các luận điệu sai trái, những thông tin không chính xác trên mạng xã hội, cần tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới...

“Thực tế cho thấy, nếu tuyên truyền tốt, hiệu quả thì công việc của thành phố, của từng địa phương đơn vị sẽ có chuyển biến thấy rõ. Dù khó khăn đến mấy, nhưng chúng ta dấn thân chia sẻ thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra cách thích ứng.

Chúng ta cũng không thể đứng ngoài dòng chảy, xu hướng của xã hội”, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy nói và dẫn chứng việc trang thông tin của huyện Sóc Sơn khi thay đổi cách làm đã có hơn 1 triệu người truy cập, theo dõi…

Báo An ninh Thủ đô nhận giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid -19

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh, trách nhiệm của ngành tuyên giáo Thủ đô là phải tạo ra một bầu không khí chính trị tích cực trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội, Đại hội Đảng toàn quốc…

Cụ thể đó là tinh thần lạc quan, phấn khởi, tin tưởng của cán bộ, Đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong bối cảnh kinh tế thế giới dự báo gặp rất nhiều khó khăn nhưng Hà Nội vẫn đang nỗ lực đạt mức tăng trưởng cao. 

Bên cạnh việc đã và đang triển khai các chính sách cụ thể hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid -19, đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết,  ngay từ cao điểm phòng chống dịch, Thành ủy Hà Nội cũng đã họp và ban hành Chỉ thị 31 với 8 nhóm giải pháp vừa phòng chống dịch vừa phục hồi, phát triển kinh tế. Và sắp tới, Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư lớn nhất từ trước đến nay. 

Đồng chí Nguyễn Văn Phong cũng lưu ý, các đơn vị quan tâm những điểm mới trong dự thảo báo cáo chính trị trong đại hội Đảng bộ TP sắp tới với 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Tất các các quận huyện, đơn vị cần cập nhật bổ sung vào văn kiện của mình nội dung: ứng dụng mạnh mẽ hiệu quả hơn khoa học công nghệ gắn với xây dựng chính quyền điện tử; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, trong đó, ưu tiên phát triển hạ tầng hướng tâm, gắn với các đô thị vệ tinh; đưa văn hóa là động lực phát triển của Thủ đô; tranh thủ ý kiến của mọi tầng lớp nhân dân để hoàn thiện báo cáo chính trên tinh thần phản ánh đúng hơi thở cuộc sống.

Các đơn vị cũng cần nắm chắc dư luận xã hội trước, trong, sau đại hội Đảng các cấp; xây dựng phương án, phân công, phân nhiệm rõ ràng để đấu tranh, phản bác kịp thời với những thông tin xấu, độc hại, sai trái…

Với một loạt các hoạt động kỷ niệm lớn từ giờ đến cuối năm, trong đó, trọng tâm là lễ kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội và 75 năm Cách mạng Tháng Tám...

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu các đơn vị theo điều kiện cụ thể có kế hoạch chi tiết ngay từ bây giờ để tổ chức thành công, ý nghĩa các sự kiện, là tiền đề tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong xã hội...