4 bệnh viện của Hà Nội triển khai "tiếp sức người bệnh"

ANTĐ -Sáng nay, 12-8, tại Bệnh viện Xanh Pôn, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội và Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông đã tổ chức Lễ ra quân “Sinh viên tình nguyện tiếp sức người bệnh”.

Sinh viên tình nguyện tham gia đón tiếp, giúp đỡ người bệnh tại Bệnh viện Xanh Pôn

Theo đó, ngay sau lễ phát động này, mô hình “Sinh viên tình nguyện tiếp sức người bệnh” sẽ được triển khai thí điểm tại 4 đơn vị đầu tiên của ngành y tế Hà Nội gồm: Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Hà Đông, Thanh Nhàn, Phụ sản Hà Nội.

Tại mỗi bệnh viện này sẽ có khoảng 10 sinh viên tình nguyện và được tuyển chọn tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội, Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông tham gia phục vụ, hướng dẫn, giúp đỡ người bệnh khi đến khám chữa bệnh, từ đón tiếp đến hướng dẫn thủ tục đăng ký khám bệnh, thủ tục thanh quyết toán, nhập viện, xuất viện cũng như tận tình giúp đỡ những người bệnh khó khăn.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội biểu dương, dặn dò các sinh viên tình nguyện "tiếp sức người bệnh"

Ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, với việc triển khai mô hình “tiếp sức người bệnh” này, ngành y tế Hà Nội thể hiện quyết tâm với mục tiêu thay đổi nhận thức, thái độ, phong cách phục vụ người bệnh của người cán bộ y tế, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, củng cố niềm tin và hướng tới sự hài lòng của ngườibệnh. 
Sự tham gia của đội ngũ sinh viên tình nguyện không chỉ giúp cho các bệnh viện làm tốt hơn công tác phục vụ người bệnh, giúp người bệnh vơi đi những lo lắng, yên tâm trong quá trình khám và điều trị mà còn giúp chính bản thân các bạn sinh viên tình nguyện có thêm những trải nghiệm, kinh nghiệm thực tiễn và làm sâu sắc hơn bài học Y đức được học trên ghế nhà trường. Trên cơ sở kết quả thí điểm, ngành y tế sẽ nhân rộng mô hình trong tất cả các bệnh viện của thành phố.