Bóc gỡ đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian

Bóc gỡ đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian

ANTD.VN - Ngày 22-1, Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Nhân (SN 1991), và Trần Quốc Thắng (SN 1978) trú tại quận Hoàng Mai về Tội trộm cắp tài sản và tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Người CSGT có biệt tài “giải mã” hồ sơ phát hiện xe tang vật trộm cắp

Người CSGT có biệt tài “giải mã” hồ sơ phát hiện xe tang vật trộm cắp

ANTD.VN - Từ hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, Thiếu tá Nguyễn Tuấn Cường, Đội phó Đội CSGT số 8, Phòng CSGT, CATP Hà Nội đã “giải mã” ra chiếc xe đang tạm giữ  trong diện tang vật vụ án trộm cắp. Hành trình xác minh kết thúc bằng nụ cười của chủ nhân chiếc xe bị mất trộm khi được Đội CSGT số 8 mời lên đơn vị nhận lại tài sản.  
Mua xe gian trên mạng, xử lý thế nào?

Mua xe gian trên mạng, xử lý thế nào?

ANTĐ - Trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra mật phục chống tội phạm trên đường Trường Chinh vào tối 7-6-2014, lực lượng CAQ Hai Bà Trưng phát hiện Hoàng Nam đang sử dụng xe Honda Airblade, BKS: 30Z-7012, chạy với tốc độ cao về hướng đường Nguyễn Trãi nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính, phát hiện xe không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Tại cơ quan công an, Nam khai mua chiếc xe trên của một người có tên là Huy, trú tại huyện Sóc Sơn và biết đó là xe gian nhưng vẫn mua vì rẻ.
Dạo phố bằng xe gian

Dạo phố bằng xe gian

ANTĐ - Sáng 8-10, tổ công tác của Đội CSGT số 2, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội làm nhiệm vụ trên tuyến đường Thanh Niên, Yên Phụ, quận Tây Hồ, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe Honda RSX đeo BKS nghi giả mạo, đã tổ chức chặn giữ. 
Bất ngờ kiểm tra xe biển số đẹp đỗ ở phố Lý Thường Kiệt, lần ra hàng loạt xe gian

Bất ngờ kiểm tra xe biển số đẹp đỗ ở phố Lý Thường Kiệt, lần ra hàng loạt xe gian

ANTĐ - Tại phiên tòa ngày 29-8, Lê Văn Hoàng (SN 1958, trú ở đường Hồ Xuân Hương, phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa) - nguyên cán bộ CSGT tỉnh Thanh Hóa, đã nghỉ hưu, bị đưa ra xét xử cùng lúc về 2 tội “Làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Đồng phạm với bị cáo này ở tội danh thứ nhất còn có Mai Văn Khang (1980, ở xã Minh Đạo, huyện Nông Cống) và Đỗ Mạnh Hùng (SN 1975, trú phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa) cùng tỉnh Thanh Hóa.
“141” phát hiện ma túy, xe gian

“141” phát hiện ma túy, xe gian

ANTĐ - Ngày 27-8, tổ công tác Y15/141 CATP Hà Nội làm nhiệm vụ ở khu vực ngã tư Hàng Bài-Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy có dấu hiệu nghi vấn đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. 
Dạo phố bằng xe gian, “găm” theo vam phá khóa

Dạo phố bằng xe gian, “găm” theo vam phá khóa

ANTĐ - Đối tượng trên là Đỗ Đình Thắng (SN 1990, trú tại xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên). Ngày 20-8, Trung tá Trần Ngọc Quyên-Đội phó Đội CSGT số 6, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội chỉ huy tổ công tác Y6/141 làm nhiệm  vụ tại ngã tư Lê Văn Lương – Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 28L1 – 2996, có dấu hiệu nghi vấn, đã nhanh chóng thông báo về vị trí chốt chặn để dừng xe kiểm tra hành chính.  
“Thối chí”, cựu sinh viên đi bán xe gian

“Thối chí”, cựu sinh viên đi bán xe gian

ANTĐ -  Tại phiên tòa, Bùi Như Quang (SN 1991, trú ở phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An) khai nhận, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội nhưng không xin được việc làm, nhớ tới người bạn học cùng trường tên Phạm Anh Tuấn (SN 1991, ở TP Vinh, Nghệ An) cùng cảnh thất nghiệp nên Quang lập tức rủ đối tượng này tham gia buôn bán xe gian.