Chuyên trộm cắp xe máy mang đến vườn hoa tiêu thụ

ANTĐ - Các đối tượng trộm cắp thường chọn vườn hoa Hà Đông làm nơi tẩu tán xe gian.

Ngày 27-1, Cơ quan CSĐT – CAQ Hà Đông (TP Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng liên quan đến chuyên án trộm cắp xe máy và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ 12 xe máy các loại và đang xác minh, làm rõ vai trò của một số đối tượng khác.

Nguyễn Đức Lập và các đối tượng trong vụ án (ảnh dưới)

Theo thông tin ban đầu, các đối tượng đang bị bắt giữ là Nguyễn Đức Lập (SN 1968, ở Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội), Nguyễn Hoàng Minh (SN 1993, ở thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ), Nghiêm Văn Quang (SN 1988) và Mai Văn Lưu (SN 1994, cùng ở Nga Sơn, Thanh Hóa).

Trước đó, vào chiều 24-1, Nguyễn Đức Lập đã lấy cắp chiếc xe máy Honda Airblade của một hộ dân dựng ở cổng nhà thi đấu huyện Thường Tín (Hà Nội). Khi đối tượng mang chiếc xe đến vườn hoa Hà Đông để bán cho Nguyễn Hoàng Minh thì bị CAQ Hà Đông đã phát hiện, thu giữ.

Cơ quan công an đã thu giữ 12 xe máy liên quan đến vụ án

Tại cơ quan công an, Lập đã thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân và một số đối tượng khác. Ngoài trực tiếp lấy cắp chiếc xe Airblade ở nhà thi đấu huyện Thường Tín, Lập còn mua lại xe gian của một số đối tượng khác, trong đó có Nguyễn Văn Quang và Mai Văn Lưu để bán kiếm lời.

Căn cứ tài liệu điều tra, lực lượng cảnh sát hình sự CAQ Hà Đông đã bắt giữ Nguyễn Văn Quang, Mai Văn Lưu và xác định, trưa 21-1, hai đối tượng này đã lấy cắp chiếc xe máy Honda Airblade tại quán ăn Trâu Vàng ở phường Vạn Phúc.

Cơ quan CSĐT – CAQ Hà Đông đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.