Vợ chồng cùng "dàn" tiếp viên karaoke tái hầu tòa

ANTĐ - Ngày 15-3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm đối với Nguyễn Quốc Trung và đồng bọn theo tội mua bán, tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy. 

Vợ chồng cùng "dàn" tiếp viên karaoke tái hầu tòa ảnh 1Vợ chồng Nguyễn Quốc Trung (hàng ghế đầu) tại phiên tòa, tháng 11-2015

Dự kiến phiên xét xử Nguyễn Quốc Trung cùng đồng bọn sẽ kéo dài 4 ngày liên tục, từ ngày 15 đến 18-3-2016. Trước đó, vào cuối tháng 11-2015, Tòa án nhân dân TP Hà Nội cũng đã tiến hành phiên xét xử Nguyễn Quốc Trung cùng 24 bị cáo liên quan.

Thế nhưng sau 2 ngày thẩm vấn, HĐXX sơ thẩm quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung nhằm làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy của bị cáo Lại Thúy Quỳnh (tức Quỳnh Phèo, SN 1979, ở tập thể 120, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai) với vợ chồng Nguyễn Quốc Trung và Lê Thị Tân. Ngoài ra, Tòa án còn yêu cầu cơ quan truy tố làm rõ cháu bé do Lê Thị Tân sinh ra vào năm 2014 có phải là con chung của đối tượng này với Nguyễn Quốc Trung không.

Theo tài liệu truy tố, Nguyễn Quốc Trung (SN 1970), trú tại phố Tây Sơn, phường Quang Trung, Đống Đa, TP Hà Nội sống như vợ chồng với Lê Thị Tân (SN 1990), ở phường Tân Quang, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang tại một căn nhà thuê ở phố Thái Hà, quận Đống Đa. Tại đây Trung và Tân bắt đầu hình thành ổ nhóm chuyên bán lẻ ma túy tại khu vực bãi rác Thành Công, thuộc phường Trung Liệt.

Thủ đoạn phân phối ma túy của 2 đối tượng này là giao dịch chớp nhoáng với các đối tượng vãng lai, kết hợp “kênh” bán hàng thông qua “dàn” tiếp viên quán karaoke. Để phát huy tối đa “đầu ra” ma túy một cách an toàn, vợ chồng Trung quy tụ hàng chục cô gái làm dịch vụ tiếp khách tại các quán hát, đồng thời nuôi ăn và cho họ ở cùng căn nhà thuê trọ tại phố Thái Hà. Hàng ngày, mỗi khi quán karaoke nào cần tiếp viên, Trung lập tức sai các đối tượng nam được nuôi ăn, ở cùng nhà trọ chở các nhân viên đi tiếp khách. Đổi lại, thông qua “dàn” tiếp viên quán karaoke trực tiếp mang ma túy đi bán, thường xuyên dẫn mối khách giúp vợ chồng Trung bán được ngày càng nhiều “hàng”.

       

Trưa 27-2-2014, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp với CAQ Đống Đa, CATP Hà Nội đã bắt quả tang Trần Văn Tiến (SN 1988), ở thôn Trung, xã Viên Nội, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội đang bán 1 gói (tép) heroin cho một người đàn ông lạ mặt, ngay trước nhà thuê trọ của vợ chồng Trung. Từ lời khai của “chân rết” bán lẻ ma túy này, lực lượng phá án lần lượt bắt giữ 24 đối tượng liên quan.

Khám xét khẩn cấp ngôi nhà ở ngách 42, ngõ 278, phố Thái Hà, lực lượng công an thu giữ thêm 1 gói heroin nữa. Tại đây, người vợ không hôn thú của Trung khai nhận, đó là toàn bộ heroin rơi vãi hàng ngày, khi xé lẻ ma túy ra bán thu lợi nhuận. Quá trình điều tra chứng minh, từ tháng 4-2012 đến khi bị triệt phá, tụ điểm của vợ chồng Trung đã buôn bán trót lọt tổng cộng 601,5 chỉ heroin (48.120 tép), tương ứng với hơn 1.625 gram “hàng trắng”. 

Trong số ma túy nêu trên, nữ tiếp viên quán karaoke tên Trần Thùy Dương (tức Chi, SN 1984), ở phố Tây Sơn, quận Đống Đa bán được nhiều nhất với tổng cộng 338 chỉ (27.040 tép), tương ứng hơn 913 gram. Còn “chân rết” bán được số lượng heroin ít nhất là Nguyễn Thị Dịu (SN 1987), ở xã Quảng Yên, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc với 6 tép, tương ứng 0,2026 gram…

Cũng theo tài liệu truy tố, mặc dù có tới 25 bị cáo bị đưa ra xét xử ở phiên tòa tới đây, có 9 đối tượng phạm vào khoản 4, Điều 194, Bộ luật Hình sự với khung hình phạt cao nhất với mức án tử hình, trong đó có cả vợ chồng Trung. Tuy nhiên, ở vào thời điểm phạm tội và bị bắt, Lê Thị Tân đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.