Trường đại học Nhật Bản nằm trong 10 cơ sở nghiên cứu hàng đầu thế giới

ANTD.VN - Tạp chí khoa học Nature của Anh đã đưa một trường đại học ở tỉnh Okinawa, miền Nam Nhật Bản, vào danh sách 10 cơ sở nghiên cứu đứng đầu về số lượng các nghiên cứu khoa học tự nhiên có chất lượng cao.

Theo đó, Phòng thí nghiệm Cold Spring Harbor ở Mỹ đứng đầu thế giới, theo sau là Viện Khoa học và Công nghệ Áo. Học viện Khoa học và Công nghệ Okinawa xếp vị trí thứ 10 thế giới và đứng đầu Nhật Bản.

Việc xếp hạng được tính toán trên cơ sở so sánh tỉ lệ số lượng bài báo có chất lượng cao của các nhà khoa học thuộc một cơ sở nghiên cứu với số lượng những bài báo được đăng trên những tạp chí khoa học tự nhiên danh tiếng.

Học viện nói trên của Nhật Bản được cho là có nghiên cứu xuất sắc về phân tích gien, đa số sinh viên và giảng viên của trường đều là người nước ngoài.