Trung Bắc Mỹ: 13 người thiệt mạng do lũ lụt

(ANTĐ) - Cơn bão nhiệt đới Erin đổ bộ vào vùng Trung Bắc Mỹ làm cho nước lũ tràn ngập làm nhiều khu vực ở đây chìm trong biển nước. Có ít nhất 13 người đã thiệt mạng.

Trung Bắc Mỹ: 13 người thiệt mạng do lũ lụt

(ANTĐ) - Cơn bão nhiệt đới Erin đổ bộ vào vùng Trung Bắc Mỹ làm cho nước lũ tràn ngập làm nhiều khu vực ở đây chìm trong biển nước. Có ít nhất 13 người đã thiệt mạng.

Hàng trăm người tại phía Nam Minnesota và Wisconsin (Mỹ) đã phải sơ tán hoặc trú ẩn trên các nóc nhà.

Anh Sean Wehlage, 29 tuổi sau khi "bơi" được lên nóc nhà tại Stockton an toàn đã nói: “Thật là một thảm hoạ khủng khiếp. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi biết mình còn sống”.

Máy bay trực thăng vẫn đang tìm kiếm nạn nhân
Máy bay trực thăng vẫn đang tìm kiếm nạn nhân

Phía chính phủ đã yêu cầu 240 lính cứu hộ quốc gia đến khu vực nhằm hỗ trợ chống lụt và hội chữ thập đỏ cũng đã vào cuộc.

Cơn lũ đã tạo thành vũng nước dài khoảng 30 feet trên con đường tại Witoka làm 2 người thiệt mạng khi đi trên đường. Nước lũ đã khiến họ không thể ra khỏi xe ngay cả khi cho xe đi trên vỉa hè. Một phần con đê đã bị vỡ làm nước sông Cimarron tràn vào tỉnh Kingfishe.

Tốc độ gió có lúc đạt tới 82m/s. Tại Oklahoma thi thể một người đàn ông đã được tìm thấy sau khi bị nước cuốn trôi đi 14 dặm về hướng Tây Kingfisher.

Tại  Wisconsin một ngôi nhà đã bị cuốn bay ra Đại lộ 35 địa phận Vernon.

Hơn 200 chuyến bay tại Chicago đã phải huỷ tại sân bay quốc tế O'Hare ngày hôm qua do thời tiết quá xấu.

Minh Thùy

theo Guardian