Tranh chấp đất đai, góa phụ cùng hai con bị nhà chồng đầu độc

ANTĐ - Một phụ nữ 27 tuổi và hai con đã tử vong sau khi bị anh chồng và mẹ chồng đầu độc do mâu thuẫn về đất đai.

Vụ việc xảy ra tại thị trấn Adampur thuộc quận Hisar (Ấn Độ). Nạn nhân được xác định là Suman cùng con trai Parul (5 tuổi) và con gái Lexy (7 tuổi). Thi thể của cả 3 nạn nhân được chuyển tới bệnh viện để khám nghiệm tử thi.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Dựa trên đơn tố cáo của cha Suman, cảnh sát đang điều tra tội giết người đối với hai nghi phạm là Bhaga và Yogesh.

Cha của Suman tố cáo Yogesh và Bhaga đã trộn chất độc vào trà, khiến ba nạn nhân tử vong sau khi uống.

Một cán bộ điều tra cho biết Suman kết hôn với Rohtash cách đây khoảng 8 năm. Sau khi Rohtash qua đời vào năm ngoái, gia đình Rohtash đã thuyết phục Suman không kiện đòi chia tài sản.