Tổng thống Hàn Quốc tuyên chiến với dịch Covid-19

ANTD.VN - Trong bối cảnh số ca dịch Covid-19 ở Hàn Quốc đã lên tới mức báo động 5.200 người, ngày 3-3, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố “chiến tranh” với dịch bệnh đang lan nhanh này.

Tại cuộc họp nội các diễn ra cùng ngày, cùng với sự góp mặt của nhóm ứng phó thảm họa trung ương đang đóng chốt ở Daegu, ông Moon Jae-in một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết phải nỗ lực hết sức để chống lại sự bùng phát của virus corona chủng mới.

Tuyên bố Hàn Quốc đang tham gia vào một cuộc chiến chống lại bệnh truyền nhiễm, ông Moon Jae-in yêu cầu tất cả các tổ chức chính phủ thực hiện chế độ ứng trực 24/24h trước sự bùng nổ của dịch Covid-19.

Về biện pháp kinh tế, chính phủ của ông Moon Jae-in ngày 4-3 sẽ đệ trình Quốc hội ngân sách bổ sung, trong đó đề nghị phê chuẩn khoản tiền khẩn cấp 30.000 tỷ won, tương đương 25,1 tỷ USD để phòng chống đợt dịch này.

Tại cuộc họp này, Tổng thống Moon Jae-in cũng xin lỗi vì đã không cung cấp đủ khẩu trang đầy đủ và nhanh chóng. Chính phủ Hàn Quốc đã cam kết giải quyết vấn đề thông qua các biện pháp như tăng sản lượng, giới hạn xuất khẩu và ngăn chặn việc tích trữ mặt hàng này.