Tây Ban Nha xét xử cựu Tổng Giám đốc IMF với cáo buộc lạm dụng công quỹ

ANTD.VN -Này 26-9, cựu Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) từ năm 2004-2007 Rodrigo Rato đã phải hầu tòa với cáo buộc lạm dụng công quỹ trong thời gian làm giám đốc 2 ngân hàng hàng đầu của Tây Ban Nha.

Cựu Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Rodrigo Rato 

Ông Rato bị xét xử cùng với 64 cựu giám đốc điều hành và thành viên hội đồng quản trị của ngân hàng Caja Madrid và Bankia. Có 66 người liên quan tới án tham nhũng này nhưng một người đã qua đời.

Nhiều người biểu tình đã tập trung tại tòa án ở bên ngoài thành phố Madrid khi ông Rato đến tòa.

Ông và những người trên bị cáo buộc sử dụng các thẻ tín dụng ở ngân hàng Caja Madrid và Bankia để chi tiêu cá nhân, mà không công khai hay thông báo với cơ quan thuế.

Tổng cộng, họ bị cáo buộc chi 12 triệu euro từ năm 2003-2012, đôi khi còn “vung tiền” vào thời điểm khủng hoảng kinh tế trầm trọng ở Tây Ban Nha.

Các công tố viên đang đề xuất án tù 4 năm rưỡi và phạt 2,6 triệu euro đối với ông Rato.