Brazil: 3 triệu người đòi phế truất Tổng thống

ANTĐ - Cuối tuần qua, các cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Dilma Rousseff đã diễn ra ở ít nhất 17 khu vực trên khắp Brazil với tổng cộng khoảng 3 triệu người tham gia. 

Brazil: 3 triệu người đòi phế truất Tổng thống ảnh 1Người biểu tình tụ tập trên đường phố ở Sao Paulo

Khoảng 1,4 triệu người tụ tập ở thành phố Sao Paulo và 1 triệu người khác ở Rio de Janeiro, theo ước tính của các nhà tổ chức và lực lượng an ninh nước này. Còn tại Thủ đô Brazil, Brasillia, 100.000 người đã bao vây tòa nhà Quốc hội trong cuộc biểu tình lớn nhất kể từ tháng 3 năm ngoái.

Người biểu tình đổ lỗi cho Tổng thống khi kinh tế Brazil suy thoái, cũng như cáo buộc tình trạng tham nhũng tràn lan. Phe đối lập ở Brazil còn kêu gọi điều tra về những khoản giao dịch của bà Rousseff, cáo buộc bà vi phạm về thuế và lạm dụng công quỹ để tài trợ cho chiến dịch tranh cử năm ngoái.

Căng thẳng tại Brazil gia tăng từ khi các công tố viên ở Sao Paulo đề nghị một thẩm phán ra lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva vì cáo buộc rửa tiền.