Pháp cấm tất cả đồ nhựa dùng một lần

Pháp cấm tất cả đồ nhựa dùng một lần

ANTD.VN - Kể từ năm 2020, Pháp sẽ cấm tất cả các loại đồ nhựa sử dụng một lần. Theo đó, các loại ly, cốc, bát, chén … được làm từ nhựa dùng một lần sẽ bị cấm trong các bữa tiệc, nhà hàng, máy bán cà phê, hay thậm chí cả những bữa tiệc picnic…, đồng thời phải chuyển sang dùng đồ phải tiêu hủy được và làm từ vật liệu sinh học.
Rà soát tình hình cổ phần hóa

Rà soát tình hình cổ phần hóa

ANTĐ - Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Nhà nước báo cáo tình hình tái cơ cấu, sắp xếp, cổ phần hóa năm 2014. 

Xử lý nghiêm lãnh đạo doanh nghiệp không hoàn thành nhiệm vụ tái cơ cấu

Xử lý nghiêm lãnh đạo doanh nghiệp không hoàn thành nhiệm vụ tái cơ cấu

ANTĐ - Kết luận tại Hội nghị giao ban về tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để hoàn thành bằng được kế hoạch tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2014-2015, đặc biệt là cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước.

Quốc hội sẽ nghe tờ trình về xây dựng sân bay Long Thành

Quốc hội sẽ nghe tờ trình về xây dựng sân bay Long Thành

ANTĐ - Trong tuần làm việc thứ hai, từ 27-10 đến 1-11, Quốc hội sẽ nghe tờ trình, báo cáo tiếp thu, giải trình và thảo luận cho ý kiến về nhiều dự án luật quan trọng như: dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi); dự thảo Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); dự thảo Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi); dự thảo Luật hộ tịch; dự thảo Luật căn cước công dân… 
30 tỷ USD thực hiện tăng trưởng xanh

30 tỷ USD thực hiện tăng trưởng xanh

ANTĐ - Sáng 24-10, Bộ KH-ĐT và Ban Kinh tế Trung ương đã phối hợp tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2014 với chủ đề “Tăng trưởng xanh và tái cơ cấu kinh tế”. 

“Tái” mãi mà không “chín”

“Tái” mãi mà không “chín”

ANTĐ - Tiếng Việt, nếu chiết tự ra mới thấy có rất nhiều ngữ nghĩa, màu sắc. Chẳng hạn chữ tái, hiểu nôm na là chưa chín. Nhưng mở rộng ra còn vô khối nghĩa như tái giá, tái ngộ, tái xuất, tái cơ cấu...
Khó khăn đến mấy cũng phải dành nguồn để tăng lương

Khó khăn đến mấy cũng phải dành nguồn để tăng lương

ANTĐ - Theo báo cáo của Chính phủ, do dự trữ ngân sách hiện rất thấp, không có nguồn để chi cho việc điều chỉnh tăng lương năm 2015. Bên hành lang Quốc hội sáng 22-10, ĐBQH Bùi Sỹ Lợi cho rằng, khó đến mấy cũng phải tính toán để cải thiện đời sống người lao động.
Thắt hơi quá chặt

Thắt hơi quá chặt

ANTĐ - Báo cáo trước Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ tám về tình hình kinh tế xã hội năm 2014, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức, mặc dù còn không ít hạn chế yếu kém, nhưng hầu hết các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại đã đạt được những kết quả tích cực. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Trong 14 chỉ tiêu kế hoạch năm 2014, dự báo có 13 chỉ tiêu đạt và vượt. 

Kinh tế tăng trưởng cao nhất trong 3 năm qua

Kinh tế tăng trưởng cao nhất trong 3 năm qua

ANTĐ -Trình bày báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014, nhiệm vụ năm 2015 trước Quốc hội tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 8 – Quốc hội khóa XIII diễn ra sáng nay (20-10), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, kinh tế xã hội nước ta đang có bước phục hồi, chuyển biến tích cực nhất trong vòng 3 năm qua.
Không thể nói chung chung

Không thể nói chung chung

ANTĐ - Tập trung xử lý hiệu quả những hạn chế, yếu kém, khó khăn đang cản trở tăng trưởng kinh tế, cản trở sản xuất kinh doanh không thể nói chung chung, phải có biện pháp kịp thời. Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sau khi đánh giá tình hình kinh tế 9 tháng năm nay. Kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, đà tăng trưởng rõ nét và đồng đều hơn. Trong 15 chỉ tiêu được Quốc hội giao, có 13 chỉ tiêu có khả năng đạt và vượt 1 chỉ tiêu xấp xỉ đạt là giải quyết việc làm cho 1,6 triệu lao động và 1 chỉ tiêu chưa đạt là tỷ lệ lao động qua đào tạo chỉ khoảng 49% so với kế hoạch 51%.
Quyết liệt tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước

Quyết liệt tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước

ANTĐ - Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Bộ Công Thương về kế hoạch phát triển sản xuất công nghiệp và thương mại chiều 2-10. 
Cần làm rõ trách nhiệm tái cơ cấu chậm

Cần làm rõ trách nhiệm tái cơ cấu chậm

ANTĐ - Ngày 1-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận về kết quả giám sát việc thực hiện tái cơ cấu kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp Nhà nước và hệ thống ngân hàng.
“Chấm điểm” tái cơ cấu

“Chấm điểm” tái cơ cấu

ANTĐ - Từ năm 2012 đến nay, mỗi năm hai lần, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa xuân và Diễn đàn Kinh tế mùa thu. Đây là nơi quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành thảo luận những vấn đề cốt lõi nhất của nền kinh tế vĩ mô. Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm nay được Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức có chủ đề: “Tái cơ cấu nền kinh tế: Kỳ vọng chuyển biến mạnh mẽ và cơ bản”. 
Không cấp thêm vốn để cổ phần hóa

Không cấp thêm vốn để cổ phần hóa

ANTĐ - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần.
Giá gạo xuất khẩu sẽ đạt 600-800 USD/tấn

Giá gạo xuất khẩu sẽ đạt 600-800 USD/tấn

ANTĐ - Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu, đến năm 2020, giá xuất khẩu gạo đạt bình quân 600 USD/tấn nhóm gạo trắng, hạt dài và 800 USD/tấn nhóm gạo thơm, đặc sản. Giá trị sản lượng trên 1 ha đất trồng lúa đạt bình quân 120 triệu đồng.