Đính chính khoản vay 2 tỷ USD xây dựng sân bay Long Thành

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Không có khoản vay Nhật Bản 2 tỷ USD làm sân bay Long Thành; Bắt khẩn cấp giám đốc sàn vàng 24Gold; Tổ chức Y tế Thế giới "thất bại" trong cuộc đấu sớm với Ebola; Thủ tướng Nhật gửi lễ vật tới đền Yasukuni thách thức Trung – Hàn…

Bản tin phát thanh ngày 18-10-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất

* Trước thông tin Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam phủ nhận việc Nhật Bản sẽ dành cho Việt Nam vay khoảng 2 tỷ USD để thực hiện dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Thứ trưởng Bộ GTVT Phạm Quý Tiêu thừa nhận đã có sự nhầm lẫn về thông tin này. Đồng thời cho biết, hiện phía Nhật Bản mới chỉ có cam kết tham gia hỗ trợ đầu tư phát triển Dự án sân bay Long Thành nhưng chưa đưa ra số liệu cụ thể nào về số vốn vay để thực hiện dự án. “Con số 2 tỷ USD là cam kết của Tập đoàn ADPi (Pháp) sẽ cho Việt Nam vay theo hình thức thương mại”, Thứ trưởng Tiêu đính chính.

Đính chính khoản vay 2 tỷ USD xây dựng sân bay Long Thành ảnh 1

              Lực lượng chức năng tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích trong vụ nổ kho hóa chất

* Một vụ nổ kinh hoàng xảy ra chiều qua, 18-10, tại kho hoá chất để sản xuất phân bón  của chi nhánh công ty TNHH sản xuất thương mại Đặng Huỳnh ở quận 12, TPHCM khiến ít nhất 1 người tử vong, 4 người bị thương và 2 người mất tích. Trắng đêm nỗ lực tìm kiếm, tuy nhiên, đến thời điểm sáng nay, các cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy 2 nạn nhân bị mất tích.

* Liên tục 4 ngày qua, tại công ty TNHH Kỳ Phong, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, mỗi ngày có hàng chục công nhân phải nhập viện cấp cứu. Tính đến chiều 17-10, đã có khoảng 70/450 công nhân nhập viện với các triệu chứng giống nhau: khó thở, ngất xỉu. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Đính chính khoản vay 2 tỷ USD xây dựng sân bay Long Thành ảnh 2

Bất chấp các quy định về ATGT đường thủy, bến đò chui
xã Vân Nam, Phúc Thọ vẫn ngang nhiên tồn tại

* Không có hợp đồng thuê bến bãi, không phát hành vé theo quy định, cũng chẳng có bất cứ trang thiết bị an toàn nào, nhưng từ nhiều năm nay bến đò Vân Nam (xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) vẫn ngang nhiên tồn tại. Điều đáng ngạc nhiên là, dù bến đò này hoạt động giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng các cơ quan chức năng của huyện Phúc Thọ vẫn làm ngơ.

* Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Phạm Kiện Trung (SN 1984, HKTT tại đường Nguyễn Chí Thanh, quận 10, TP Hồ Chí Minh), Giám đốc sàn vàng 24Gold để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sàn vàng 24Gold của Kiện Trung hoạt động giống như mô hình hoạt động của Công ty Khải Thái do đối tượng Hsu Ming Jung (39 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) lập ra và Kiện Trung cũng từng là Giám điều hành của công ty này

* Sở GTVT Hà Nội vừa công bố kế hoạch di chuyển điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy và cầu đi bộ để phục vụ xây dựng ga số 8 của dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội.

Bản tin tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác

Đính chính khoản vay 2 tỷ USD xây dựng sân bay Long Thành ảnh 3

WHO bị chỉ trích vì truyền thông kém và các chuyên gia đã không tìm ra
biện pháp hiệu quả để khắc chế sự lây lan của Ebola

* Trong bối cảnh dịch bệnh Ebola bùng phát gây lo ngại cho toàn thế giới, nhiều ý kiến chỉ trích đã được đưa ra để vạch trần những nguyên nhân dẫn tới tình trạng này. Trong đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là “đối tượng” mới nhất bị chỉ trích đã xử lý thiếu hiệu quả trước cuộc khủng hoảng mang tên Ebola.

* Ngày 17-10, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko  trao đổi với các phóng viên Nga rằng, chính quyền Kiev đã “cố tình” đẩy Crimea ra khỏi Ukraine và sáp nhập với Nga. Một trong những lý do quan trọng khiến Crimea tách khỏi Ukraine đó là chính quyền Kiev luôn “chĩa thanh gươm sắc nhọn” của mình vào những người nói tiếng Nga tại Ukraine.

Đính chính khoản vay 2 tỷ USD xây dựng sân bay Long Thành ảnh 4

Tổng thống Belarus, Alexander Lukashenko: "Chính quyền Kiev cố tình
đẩy Crimea ra khỏi Ukraine, sáp nhập với Nga"

Trong một diễn biến khác, ngày 16-10, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk (LPR) tuyên bố, luật được ký bởi Tổng thống Ukraine, Petro Poroshenko vào đầu tuần này, công nhận “tình trạng đặc biệt” tại Donesk và Lugansk là không thể chấp nhận được. Đồng thời khẳng định rằng, LPR sẽ không bao giờ chấp nhận luật này. 

* Ngày 17-10, Thủ tướng Nhật Bản, Shinzo Abe đã gửi lễ vật tới ngôi đền Yasukuni ở Tokyo để thể hiện sự tôn kính và vinh danh những người đã chiến đấu, hy sinh cho đất nước. Sự kiện này được xem là đã “xúc phạm”, đồng thời thực sự đã “chọc giận” Trung Quốc và Hàn Quốc

Đính chính khoản vay 2 tỷ USD xây dựng sân bay Long Thành ảnh 5

Cảnh sát Hong Kong và người biểu tình giành giật đường hầm trong thành phố hôm 14-10

* Hãng tin Reuters đưa tin, đêm 17, rạng sáng 18-10, khoảng 1.000 người biểu tình tại Mong Kok lại dựng lên những rào chắn mới bằng gỗ và các vật liệu khác, một số người mang kính bơi và mũ bảo hiểm. Cảnh sát Hồng Kông đã sử dụng dùi cui và ẩu đả một cách thô bạo với những người biểu tình. Tuy nhiên, sau đó, cảnh sát phải rút lui và để người biểu tình chiếm lại một phần Mong Kok.