Số người chết vì tai nạn giao thông trong 5 ngày Tết tại Hà Nội giảm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 14-2, Phòng CSGT, CATP Hà Nội cho biết: Trong 5 ngày Tết (từ 29 đến mùng 3), trên toàn địa bàn thành phố chỉ xatr ra 2 vụ TNGT, làm 2 người chết, so sánh với cùng kỳ năm 2020 giảm 1 vụ, giảm 3 người chết.

Theo đó, 2 vụ TNGT đều xảy ra tại địa bàn huyện, không phải trong nội đô. Cụ thể, tại huyện Sóc Sơn và Phú Xuyên mỗi đơn vị xảy ra 1 vụ khiến 2 người chết. Cả hai vụ tai nạn đều là người điều khiển xe mô tô, nguyên nhân do chuyển hướng không đảm bảo an toàn, không làm chủ tốc độ. Cả hai vụ đều xảy ra ở tuyến đường liên xã.

Phòng CSGT, CATP Hà Nội cũng cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm kế hoạch số 177 về "Mở đợt cao điểm đảm bảo TTATGT phục vụ Đai hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu, các lễ hội đầu xuân 2021".

Các đơn vị địa bàn duy trì những tổ công tác tuần tra kiểm soát trên địa bàn, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc và TNGT.

Trên lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đã xử lý 741 trường hợp vi phạm, tạm giữ 73 phương tiện và 79 bọ giấy tờ, tước giấy phép lái xe 46 trường hợp. Các hành vi vi phạm nổi cộm gồm đường cấm, ngược chiều, dừng đỗ sai quy định, vi phạm nồng độ cồn và không đội mũ bảo hiểm.

Từ ngày mai 4 Tết, dự đoán lưu lượng phương tiện sẽ gia tăng. Phòng CSGT, CATP Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng phân luồng giao thông tại các điểm, tuyến cửa ngõ ra vào thành phố, đảm bảo đường thông thoáng, phục vụ nhân dân đi lại an toàn.