Sinh viên ĐH Quốc gia tặng hơn 200 mũ bảo hiểm cho trẻ em nghèo

ANTĐ - Ngày 12-7, sinh viên Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội và trường Đại học Keuka, Hoa Kỳ tổ chức trao tặng 234 mũ bảo hiểm và hàng nghìn đồ dùng, nhu yếu phẩm cho các em học sinh và các hộ nghèo thuộc xã Đông Phương Yên, Chương Mỹ, Hà Nội. 

Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm và quà cho hộ nghèo nằm trong môn học Trải nghiệm trong chương trình đào tạo của trường Đại học Keuka, Hoa Kỳ. Trong đó, các sinh viên tham gia vào dự án tặng mũ bảo hiểm (iHelmets) và dự án tặng quà cho hộ nghèo (iGiving).

Vào ngày 12-7, các sinh viên lớp VISK2012B, Khoa Quốc tế, ĐHQG Hà Nội và GS Lynn Lannon, Đại học Keuka đã đến tận nơi trao tặng 234 chiếc mũ, 1690 quyển vở và 500 chiếc bút chì cho các em học sinh trường tiểu học Đông Phương Yên (Chương Mỹ, Hà Nội). Không chỉ có vậy, trong dịp này, chương trình cũng đã trao tặng 250 nhu yếu phẩm cần thiết cho 50 gia đình khó khăn của xã Đông Phương Yên.

GS Lynn Lannon đại diện trao mũ bảo hiểm cho các em học sinh trường Tiểu học Đông Phương Yên


Niềm vui của các em học sinh khi nhận được những món quà thiết thực

Qua tìm hiểu, được biết Đông Phương Yên có nhiều hộ gia đình rất nghèo, thu nhập chỉ chưa đầy 300.000 đồng/ tháng. Các em học sinh nhiều em còn không có đôi dép để đi. Bởi vậy, những món quà là những chiếc mũ bảo hiểm, những đồ dùng học tập được trao đi không chỉ là những món quà thiết thực, kịp thời cho cá em nhỏ, mà còn thể hiện tấm lòng, tinh thần sẻ chia, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn của sinh viên Khoa Quốc tế, ĐHQG Hà Nội.

Dự án thể hiện tinh thần sẻ chia, giúp đỡ cộng đồng của sinh viên
Khoa Quốc tế, ĐHQG Hà Nội

Sinh viên Bùi Phương Dung, khoa Quốc tế ĐHQG Hà Nội cho biết: “Để có có thể có được số vật dụng này, chúng em đã phải xin và kêu gọi tài trợ từ nhiều cơ quan, đơn vị. Trong đó, Ủy ban ATGT Quốc gia đã hỗ trợ cho dự án 150 chiếc mũ. Cùng với đó là sự hợp tác, giúp đỡ rất nhiệt tình từ UBND xã Đông Phương Yên. Được tham gia dự án này, sinh viên chúng em thấy rát vui và thấy như mình đã làm được một việc có ích cho cộng đồng”

Trước đó, sinh viên cũng đã thực hiện 2 dự án rất ý nghĩa cho trường học cộng đồng đó là tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ và sửa chữa lớp học. Ngày 5-7 vừa qua, hướng tới Ngày Thương binh liệt sỹ 27-7, các sinh viên đã tổ chức làm vệ sinh sạch sẽ khuôn viên Đài Tưởng niệm Quang Trung, Hà Đông và tổ chức nghi lễ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ.