Quốc hội chất vấn 6 thành viên Chính phủ

(ANTĐ) - Văn phòng Quốc hội cho biết, bước vào tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 2, Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày cho nội dung được chờ đợi nhất của kỳ họp: phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và 5 vị Bộ trưởng, trưởng ngành (GT-VT, GD-ĐT, Ngân hàng Nhà nước, Tài chính, NN&PTNT) sẽ trả lời chất vấn các ĐBQH. Trong quá trình trả lời, các bộ trưởng, trưởng ngành khác có thể cùng tham gia giải trình các vấn đề ĐBQH nêu. Quốc hội có thể sẽ thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn (nếu có).

Cũng trong tuần này, Quốc hội sẽ nghe, thảo luận về Tờ trình dự án Luật Biển Việt Nam và báo cáo thêm một số vấn đề về tình hình Biển Đông. Ngoài ra, Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi), Luật Công đoàn (sửa đổi)... Dự kiến, Quốc hội sẽ bế mạc kỳ họp thứ 2 vào sáng thứ bảy, 26-11. Các phiên chất vấn và bế mạc đều được phát thanh, truyền hình trực tiếp.