Quận Hoàn Kiếm có tỷ lệ người cao tuổi cao nhất nhì cả nước

ANTĐ - Đây là thông tin được bà Trương Thị Kim Hoa, Giám đốc Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) quận Hoàn Kiếm cho biết tại hội nghị tổng kết năm và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam (26-12), do UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức. 

Theo đó, hiện tỷ lệ người cao tuổi trên cả nước trung bình là 10%, tỷ lệ này của Hà Nội là 11% và riêng tại quận Hoàn Kiếm là 12%, thậm chí có phường tỷ lệ này còn lên tới 15%, tức cứ 100 người dân thì có đến 15 người là người cao tuổi.

UBND quận đặt mục tiêu trong năm 2016, 50% người cao tuổi của quận được tư vấn và chăm sóc sức khỏe dưới mọi hình thức. Cũng theo bà Trương Thị Kim Hoa, trong năm 2015, số sinh con thứ ba trở lên trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã giảm so với năm 2014, tỷ lệ giới tính khi sinh là 110/100 - thấp hơn mức trung bình của toàn thành phố.