Mỗi người cao tuổi chịu hơn 15 năm bệnh tật

ANTĐ - Đây là thông tin đưa ra tại hội thảo quốc gia về đáp ứng y tế đối với chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, do Bộ Y tế tổ chức ngày 26-9. 

Bà Ritsu Nacken, Phó trưởng đại diện Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam cho biết, tỷ lệ người cao tuổi ở Việt Nam hiện đã lên tới 10,5% tổng dân số song mức độ khỏe mạnh chưa cao. Trung bình mỗi người cao tuổi ở Việt Nam phải chịu 15,3 năm mắc bệnh tật trong cuộc đời. PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh – Bộ Y tế cho biết, chi phí điều trị trung bình cho một người cao tuổi cao gấp 7-8 lần chi phí điều trị cho một đứa trẻ. Hiện nay, có khoảng 23% người cao tuổi đang gặp khó khăn với các hoạt động thường nhật, trong đó có 90% cần người hỗ trợ.