Philippines điều tra nghi vấn vaccine gây 14 trường hợp tử vong

ANTD.VN - Nhà chức trách Philippines đang tiến hành điều tra nguyên nhân gây tử vong ở 14 trẻ nhỏ vì nghi ngờ có liên quan đến một loại vaccine ngừa bệnh sốt xuất huyết mà chính phủ đã cho ngừng sử dụng vì lo ngại có ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ.

Vắc-xin Dengvaxia phòng bệnh sốt xuất huyết

Philippines đã ngừng bán và phân phối vaccine Dengvaxia từ cách đây 1 tháng sau khi nhà sản xuất Sanofi của Pháp cảnh báo rằng loại vaccine này có thể khiến các triệu chứng của bệnh trở nên trầm trọng hơn khi tiêm cho những người chưa từng nhiễm virus.

Bộ trưởng Bộ Y tế Philippines Francisco Duque cho biết chính phủ đã chỉ định một ủy ban độc lập gồm các chuyên gia có nhiệm vụ điều tra về các trường hợp tử vong này và kết quả điều tra có thể được công bố trong 1 hoặc 2 tuần tới. Được biết Philippines đã triển khai tiêm Dengvaxia cho hơn 800.000 trẻ em trong năm 2017, trở thành quốc gia đầu tiên triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng loại vaccine này.