Ứng hơn 10 tỷ đồng bồi thường cho ông Huỳnh Văn Nén

Ứng hơn 10 tỷ đồng bồi thường cho ông Huỳnh Văn Nén

ANTD.VN - Bộ Tài chính vừa có công văn về việc cấp kinh phí bồi thường thiệt hại cho ông Huỳnh Văn Nén số tiền hơn 10 tỷ đồng, đồng thời yêu cầu TAND tối cao chỉ đạo cơ quan có trách nhiệm xác định trách nhiệm hoản trả của người thi hành công vụ.
Chính thức khẳng định ông Trần Văn Vót không bị oan sai

Chính thức khẳng định ông Trần Văn Vót không bị oan sai

ANTD.VN - Trước những thông tin ông Trần Văn Vót bị oan sai trong một vụ án “Giết người” cách nay gần 24 năm, ngày 19-10, TAND Tối cao, VKSND Tối cao cùng Bộ Công an  đã tổ chức cuộc họp báo và chính thức đưa ra những thông tin  về vụ việc này.   
Xét xử các vụ án đảm bảo đúng người, đúng tội

Xét xử các vụ án đảm bảo đúng người, đúng tội

ANTĐ - 5 năm qua, các Toà án đã giải quyết 1.781.410 / 1.809.080 vụ án, đạt 98,5%, chất lượng xét xử tiếp tục được nâng lên. Tuy vậy, trong thời gian này vẫn còn 3 vụ án oan, chưa kể có hàng chục trường hợp khác mà bị cáo đã bị xét xử có mức phạt tù từ 20 năm trở lên, có đơn kêu oan.

Cần đảm bảo tính độc lập của tòa án trong xét xử

Cần đảm bảo tính độc lập của tòa án trong xét xử

ANTĐ - Sáng 23-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về những vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật tổ chức Tòa án Nhân dân (sửa đổi) và Luật tổ chức Viện kiểm sát Nhân dân (sửa đổi).

Nâng cao chất lượng điều tra, khám phá án

Nâng cao chất lượng điều tra, khám phá án

ANTĐ - Chiều qua 12-6, ông Trần Trọng Dực - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy dẫn đầu đoàn làm việc với CATP Hà Nội về công tác cải cách tư pháp. 
Dùng đồng vốn của dân phải thận trọng

Dùng đồng vốn của dân phải thận trọng

ANTĐ - Ngày 5-6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi). Chiều cùng ngày, Quốc hội cho ý kiến vào dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh.
Bắt 2 cán bộ cơ quan tố tụng

Bắt 2 cán bộ cơ quan tố tụng

ANTĐ - Ngày 9-5, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao, có sự phối hợp của Công an tỉnh Bắc Giang và Viện KSND tỉnh Bắc Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Nhật Luật, điều tra viên Công an tỉnh Bắc Giang; và Đặng Thế Vinh, Kiểm sát viên Viện KSND tỉnh Bắc Giang, để điều tra về tội danh “Làm sai lệch hồ sơ vụ án” (theo Điều 300 BLHS). 
Án oan sai làm nóng nghị trường

Án oan sai làm nóng nghị trường

ANTĐ - Nội dung nóng nhất phiên chất vấn hôm qua là phần trả lời của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình. Đúng như dự báo, án oan sai là nội dung được rất nhiều ĐBQH chất vấn.

Bộ trưởng Bộ Công an trả lời phỏng vấn Báo An ninh Thủ đô

Bộ trưởng Bộ Công an trả lời phỏng vấn Báo An ninh Thủ đô

ANTĐ - Ngày 5-11, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trả lời phỏng vấn phóng viên Báo An ninh Thủ đô về việc phạm nhân Nguyễn Thanh Chấn được tạm đình chỉ thi hành án để chờ xét xử theo thủ tục tái thẩm, như sau:
Giảm thấp nhất các loại tội phạm

Giảm thấp nhất các loại tội phạm

ANTĐ - Đó là mục tiêu đặt ra trong kế hoạch thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội theo chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội vừa được Đại tá Đặng Văn Vượng - Trưởng CAH Gia Lâm quán triệt đến các đội nghiệp vụ và công an các xã, thị trấn, đồn trên địa bàn.
Oan sai đã rõ - bồi thường đổ quanh

Oan sai đã rõ - bồi thường đổ quanh

ANTĐ - Bị bắt oan, công ăn việc làm mất, gia đình lao đao, thiệt thòi trăm bề. Thế nhưng, các cơ quan chức năng gây oan sai lại đùn đẩy trách nhiệm trong việc bồi thường cho người bị bắt oan.
Xin lỗi một công dân bị khởi tố, bắt giam oan

Xin lỗi một công dân bị khởi tố, bắt giam oan

ANTĐ - Ngày 9/12/2011, Viện trưởng Viện KSND huyện Bát Xát đã thông báo trên Báo Lào Cai lời xin lỗi bà Thào Thị Lan, sinh năm 1969, trú tại thôn Coóc Ngó, xã Mường Hum, huyện Bát Xát vì đã bị khởi tố, bắt giam oan.
806 ngày chịu án oan từ “màn kịch” bên hồ Than Thở

806 ngày chịu án oan từ “màn kịch” bên hồ Than Thở

ANTĐ - Từ “màn kịch” gây mê- cướp bên đồi thông hai mộ, hồ Than Thở, Đà Lạt của người chồng cũ, nạn nhân Vương Thị Tâm ở phường 7, Đà Lạt đã bị các cơ quan tố tụng của địa phương biến thành bị can, bị cáo oan sai đến 806 ngày.
“Không để án tồn,  xử đúng người - đúng tội”

“Không để án tồn, xử đúng người - đúng tội”

ANTĐ - Tinh thần “Phụng công thủ pháp, chí công vô tư” của ngành Tòa án được tập thể cán bộ TAND quận Long Biên cụ thể hóa bằng chủ trương hết sức đơn giản: không để án tồn, án oan sai, công tác xét xử phải đúng người - đúng tội.