Giảm thấp nhất các loại tội phạm

ANTĐ - Đó là mục tiêu đặt ra trong kế hoạch thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội theo chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội vừa được Đại tá Đặng Văn Vượng - Trưởng CAH Gia Lâm quán triệt đến các đội nghiệp vụ và công an các xã, thị trấn, đồn trên địa bàn.

Các mục tiêu trọng tâm của kế hoạch lần này, đó là tập trung phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh triệt phá các băng, ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, đâm thuê, chém mướn, bảo kê, đòi nợ thuê. Tăng cường thực hiện kế hoạch số 72 của CATP về phòng, chống tội phạm sử dụng hung khí gây án cướp hiệu vàng, ngân hàng, quỹ tiết kiệm; các kế hoạch chuyên đề đấu tranh chống cướp xe máy, cướp taxi, cướp tài sản tại các địa bàn vắng vẻ, tội phạm buôn người… “Yêu cầu đặt ra là chỉ huy từng đơn vị, địa bàn phải nỗ lực chỉ huy, chỉ đạo xây dựng và triển khai các biện pháp đảm bảo ANTT nhằm giải quyết, chuyển hóa trọng điểm thành địa bàn không có tội phạm hoặc giảm đến mức thấp nhất tội phạm”, Đại tá Đặng Văn Vượng cho biết.

Song song với các chuyên đề, kế hoạch đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, CAH Gia Lâm đặt ra yêu cầu cụ thể đối với từng bộ phận trong công tác chấp hành pháp luật và cải cách tư pháp, theo tinh thần đảm bảo 100% các vụ án được kết thúc điều tra đúng thời hạn luật định, không để xảy ra oan sai, sót lọt tội phạm. Phát huy hơn nữa sức mạnh, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cũng là trọng tâm công tác của đợt cao điểm lần này. CAH đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 09 ngày 1-12-2011 của Ban Bí thư trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào  toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; đồng thời mở đợt cao điểm vận động cán bộ, nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.