Bắt 2 cán bộ cơ quan tố tụng

ANTĐ - Ngày 9-5, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao, có sự phối hợp của Công an tỉnh Bắc Giang và Viện KSND tỉnh Bắc Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Nhật Luật, điều tra viên Công an tỉnh Bắc Giang; và Đặng Thế Vinh, Kiểm sát viên Viện KSND tỉnh Bắc Giang, để điều tra về tội danh “Làm sai lệch hồ sơ vụ án” (theo Điều 300 BLHS). 

Động thái của Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao liên quan đến vụ án oan của ông Nguyễn Thanh Chấn (quê Bắc Giang) với 10 năm ngồi tù gây được sự chú ý của dư luận thời gian gần đây. Báo ANTĐ cũng đã có bài phản ánh. CQĐT Viện KSND Tối cao bước đầu xác định, các bị can Luật và Vinh đã có hành vi vi phạm dẫn tới việc hai cấp xét xử sơ thẩm và phúc thẩm khi tiến hành xét xử đã đánh giá sai bản chất lời khai nhận tội của ông Chấn, từ đó kết án chung thân oan sai cho ông Chấn, làm ông Chấn phải đi tù oan trong suốt 10 năm. Sự việc chỉ được sáng tỏ khi hung thủ thực sự là Lý Nguyễn Chung khai nhận hành vi phạm tội với cơ quan pháp luật.

Thông tin cho biết, bị can Vinh đã không đưa lời khai bị ép cung và tố cáo của ông Chấn cùng người liên quan vào hồ sơ vụ án. Còn bị can Luật đã có hành vi sửa chữa lời khai của ông Chấn.