Nở rộ mua bán hàng qua mạng

(ANTĐ) - Internet đang trở thành nơi mua bán của rất nhiều người, đặc biệt là những nhân viên văn phòng, sinh viên... Thông qua mạng internet người ta có thể rao về bất cứ một dịch vụ gì hoặc rao bán bất cứ đồ cũ nào từ quần áo, bát đĩa cho tới làm bằng lái xe ôtô.

Nở rộ mua bán hàng qua mạng

(ANTĐ) - Internet đang trở thành nơi mua bán của rất nhiều người, đặc biệt là những nhân viên văn phòng, sinh viên... Thông qua mạng internet người ta có thể rao về bất cứ một dịch vụ gì hoặc rao bán bất cứ đồ cũ nào từ quần áo, bát đĩa cho tới làm bằng lái xe ôtô.

Chodientu.vn - một địa chỉ mua bán qua mạng sôi động
Chodientu.vn - một địa chỉ mua bán qua mạng sôi động

Chào mời hấp dẫn

Jehunvn: “Có O2i, trước mua ở cửa hàng chính hãng tại Lý Nam Đế khoảng 1.000 USD, mình rất ít dùng nên cho em nó đi ở, máy thiết kế đẳng cấp doanh nhân. Bán cho những người có trình độ, người biết giá trị thực của em nó...

Máy cực chất, sóng sánh vô tư, pin khỏe như trâu, màn hình nét căng... thôi em không tả nữa sợ hỏng bàn phím vì em nó cực mới. Giá 2,1 triệu, gọi số 0983xxxxxx”

Hoặc: “M nhận làm bằng lái xe B2 xịn, không hồ sơ, thời hạn sử dụng 5 năm (Vì không có hồ sơ nên sau 5 năm không gia hạn được). Bằng này thật 100% nên hoàn toàn yên tâm khi lái xe. Thủ tục đơn giản chỉ cần photo chứng minh, 1 ảnh 2x3... 1 tuần là có bằng luôn. Giá 3.5 triệu/bằng.

Em nói thật nhé, các bác học bằng có hồ sơ thì mất khoảng 10 triệu+3 tháng đi học. Bác nào thực sự quan tâm thì đọc kỹ những điều trên rồi pm (gửi tin nhắn riêng qua mạng internet)  để lấy số điện thoại.

Những thông tin như vậy hiện rất phổ biến tại các trang web mua bán, rao vặt. Ngoài những trang chính thức này còn có rất nhiều diễn đàn (forum) cũng có những mục rao vặt, mua bán ở riêng lĩnh vực đó.

Ví dụ như ôtô có mục mua bán ôtô cũ mới, phụ kiện, linh kiện ôtô. Diễn đàn xây dựng người ta sẽ ra bán từ tài liệu, dụng cụ...

Việc mua hàng qua mạng đang trở thành một xu hướng tất yếu trên thế giới vì nó đáp ứng được các nhu cầu tiện lợi cho người tiêu dùng. Hơn nữa, mua hàng qua mạng thường rẻ hơn mua tại cửa hàng từ 10-30% do doanh nghiệp bán hàng qua mạng tiết kiệm được rất nhiều chi phí về nhân sự, mặt bằng...

l Một số trang web bán hàng trực tuyến ở Việt Nam:                      www.golmart.vn, www.anhplaza.com, www.chodientu.vn, www.golict.com, www.123mua.com.vn...

Nhờ có các website thông tin rao vặt này người ta có thể bán từ “chổi cùn, rế rách” cho tới ôtô nhập khẩu đắt tiền... Bởi trên thực tế, với đồ cũ hiếm người mang ra chợ “trời” để bán được giá những thứ bỏ đi.

Để thực hiện rao bán hàng qua mạng hiện nay khá dễ dàng, người bán chỉ cần có một tài khoản thư điện tử, truy cập vào những trang rao vặt sau đó vào mục đăng ký thành viên, khai báo tên tuổi, địa chỉ (tùy thích) và kích hoạt rồi trở thành thành viên (member) có thể rao bán bất kỳ một sản phẩm nào tùy theo quy định của diễn đàn.

Vàng thau lẫn lộn

Theo lời quảng cáo chúng tôi nhấc máy điện thoại bấm đến số điện thoại của Jehunvn để liên lạc với chủ nhân chiếc điện thoại PDA O2i. Sau vài câu thương thuyết, tôi tỏ ý muốn tìm đến địa chỉ nhà của chủ nhân nhưng đã bị từ chối khéo bởi Jehunvn hiện đang làm tại một công ty bất động sản, hiện đang giờ làm rất bận.

Vì vậy, chúng tôi thống nhất tới một quán cà phê tại đường Trần Phú vào buổi trưa. Trước khi kết thức cuộc gọi chủ không quên yêu cầu, giao dịch không thành công người mua chịu tiền nước...

Điện thoại O2i là dòng điện thoại ra đời khá lâu và chỉ được người thích công nghệ sử dụng vì kích thước quá to. Sau khoảng 30 phút sau, chúng tôi tới quán cà phê đường Trần Phú, nháy máy hai bên đã nhận ra nhau.

Bất ngờ trước lời lẽ rắn đanh như trong điện thoại, là một sinh viên, sau vài câu xã giao được biết Jehunvn hiện đang học năm cuối trường Xây dựng đang làm cho anh họ tại một công ty bất động sản.

Không như lời quảng cáo, điện thoại không còn nguyên tem của nhà nhập khẩu... hình thức đã xuống cấp nhiều. Không hài lòng với sản phẩm này chúng tôi quyết định chia tay với Jehunvn với sự bực mình và “chiêu đãi” anh chàng kia cốc cà phê.

Trên đây là kiểu mua bán hàng có thể kiểm chứng “tai nghe, mắt thấy, tay sờ” sản phẩm. Bên cạnh đó là kiểu rao bán hàng mà thông thường người ra bán hàng toàn quốc, bên cạnh một số địa chỉ uy tín thì có rất nhiều các sản phẩm được người rao bán đưa lên mạng mục đích để “quảng cao một đằng, chất lượng một nẻo”.

Cách thức giao dịch đơn giản chỉ cần vào đó “đặt gạch” (đăng ký mua), sau đó chuyển tiền sản phẩm và phí vận chuyển vào tài khoản người bán.

Sau đó người bán kiểm tra tài khoản sẽ chuyển sản phẩm cho người mua. Điều đáng nói là, sản phẩm chất lượng thế nào, hình thức kiểu dáng nguyên vẹn hay không phụ thuộc hoàn toàn vào người bán...

Anh Nguyễn Mạnh Trung, thành viên của diễn đàn mua rẻ (TTVN) cho biết, rao bán qua mạng hiện nay cực kỳ phổ biến. Nhờ những mục rao bán này người tiêu dùng biết thêm rất nhiều thông tin về sản phẩm và giá cả.

Nhất là những hàng “độc”, linh kiện hiếm phải mất rất nhiều thời gian công sức săn tìm thì có thể tìm qua mạng rất nhanh và giá cả vừa phải.

Thực tế, ít người đi bán những thứ lặt vặt trong nhà đã cũ hỏng như xe đạp, bếp ga, quần áo... Nhờ đăng thông tin qua mạng rất nhiều người đã rao bán được.

Tuy nhiên, với người mua, điều quan trọng nhất là phải hiểu cách thức giao dịch qua mạng và tỉnh táo nếu không cũng bị mắc lừa.

Còn nếu am hiểu một chút, hỏi các thành viên khác trên diễn đàn và trên cơ sở “cộng trừ thông tin”, người cần có thể tìm được hàng hóa vừa túi tiền và rẻ hơn ngoài cửa hàng đồ cũ.

Huệ Chi