Những vụ xả súng kinh hoàng trong lịch sử nước Mỹ

ANTĐ - Vụ xả súng tại hộp đêm Pulse ở thành phố Orlando, bang Florida ngày 12-6-2016, được cho là đẫm máu nhất trong 30 năm qua tại Mỹ. Cùng điểm lại một số vụ tấn công kinh hoàng ở quốc gia đang nóng về vấn đề sở hữu súng đạn này.

Những vụ xả súng kinh hoàng trong lịch sử nước Mỹ ảnh 1

Bên ngoài Trung tâm y tế khu vực Orlando, gia đình và bạn bè nhận danh sách nạn nhân trong vụ xả súng hôm 12-6 tại hộp đêm Pulse, thành phố Orlando

Ngày 16-4-2007, vụ xả súng tại trường Đại học Kỹ thuật Virginia khiến 32 người thiệt mạng. Đối tượng gây ra thảm sát là sinh viên Seung-hui Cho sau đó đã tự tử.

Ngày 14-12-2012, trường tiểu học Sandy Hook ở Newtown, bang Connecticut là mục tiêu bắn giết của Adam Lanza. Hậu quả, 27 người chết, trong đó có đối tượng Lanza.

Ngày 16-10-1991, tay súng George Hennard (35 tuổi) lái xe đâm vào bức tường nhà hàng Luby’s Cafeteria ở thành phố Killeen, bang Texas. Hắn đã nổ súng bắn chết 32 người trước khi tự sát.

Ngày 18-7-1984, người dân thành phố San Ysidro, bang California, chứng kiến vụ xả súng do nhân viên an ninh đã thất nghiệp James Oliver Huberty thực hiện, khiến 21 người thiệt mạng. Kẻ này sau đó bị một cảnh sát bắn tỉa tiêu diệt.

Ngày 2-12-2015, cặp vợ chồng Syed Farook và Tashfeen Malik ở thành phố Redlands, bang California, đã nổ súng tại một bữa tiệc hàng năm ở Sở y tế San Bernardino khiến 14 người chết, 22 người bị thương. Trước khi gây ra vụ xả súng, Tashfeen Malik từng thề trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). 2 đối tượng này sau đó bị cảnh sát tiêu diệt.

Ngày 5-11-2009, thiếu tá Nidal Hasan, một bác sĩ về tâm thần trong quân đội đã nã đạn vào 13 người tại căn cứ Fort Hood ở bang Texas. Hasan sau đó bị kết án tử hình.

Ngày 16-9-2013, tay súng Aaron Alexis (34 tuổi) bị tiêu diệt, sau khi bắn chết 12 người, làm 3 người bị thương tại trụ sở của Bộ chỉ huy các hệ thống trên biển của Mỹ ở thành phố Washington.

Ngày 3-4-2009, Trung tâm di trú Binghampton ở New York bị tấn công bởi Jiverly Voong, 13 người thiệt mạng.

Ngày 20-4-1999, 2 học sinh thuộc trường trung học Columbine là Eric Harris và Dylan Klebold đã giết chết 13 người trước khi tự vẫn.

Ngày 20-7-2012, James Holmes đã nã súng vào một rạp chiếu phim ở thành phố Aurora, bang Colorado khiến 12 người chết.

Ngày 18-6-2015, Dylann Roof xả súng vào nhà thờ ở thị trấn Charleston, bang South Carolina, khiến 9 người thiệt mạng.