Donald Trump kêu gọi Tổng thống Obama từ chức "trong nhục nhã"

ANTĐ - Ứng viên tổng thống Mỹ “diều hâu” của đảng Cộng hòa – ông Donald Trump – đã lên tiếng thách thức ông chủ Nhà Trắng Barack Obama thừa nhận vụ xả súng đẫm máu ở Orlando là hành động của những kẻ khủng bố Hồi giáo, hoặc nếu không thừa nhận thì… từ chức.

Vụ việc ở Orlando đang gây chấn động thế giới, khi một tay súng tấn công câu lạc bộ đêm dành cho người đồng tính tại đây, và giết chết ít nhất 50 người, cũng như khiến hơn 53 người khác bị thương.

Truyền thông Mỹ tiết lộ rằng kẻ tấn công Omar Saddiqui Mateen là một công dân Mỹ gốc Afghanistan, và tên này đã thề trung thành với tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS).

Donald Trump "hả hê" vì vụ xả súng ở Orlando tạo cơ hội cho quan điểm bài Hồi giáo của ông lan rộng

“Liệu Tổng thống Obama cuối cùng sẽ phải đề cập tới những từ như khủng bố Hồi giáo cực đoan? Nếu ông ta không thừa nhận điều đó thì ông ta nên từ chức ngay lập tức trong nhục nhã!”, ứng viên Tổng thống “diều hâu” Donald Trump viết trên trang Twitter cá nhân.

Vụ việc trên bị coi là vụ thảm sát đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ, kể từ sau vụ thảm sát Virginia Tech hồi năm 2007.

Trong bài phát biểu quốc gia về vụ xả súng, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã mô tả đó là “hành động của khủng bố và hành động của sự thù hận”, nhưng không liên hệ tới Hồi giáo cực đoan vì chưa được chứng minh cụ thể.

Sở dĩ ông Donald Trump “hả hê” với tuyên bố đổ lỗi cho Hồi giáo cực đoan như vậy bởi lâu nay, ứng viên này đã phải nhận rất nhiều chỉ trích vì những tuyên bố gây tranh cãi của mình về đạo Hồi.

Vào tháng 12-2015, tỷ phú Trump đã đề xuất lệnh cấm người Hồi giáo bước chân vào đất Mỹ, cũng như kiểm soát và “cấp phép” cho những nhà thờ Hồi giáo nhất định.