Nhật Bản phóng vệ tinh theo dõi tàu thuyền

ANTĐ - Ngày 7-7, truyền thông Nhật Bản cho biết, nước này đang lên kế hoạch phóng 9 vệ tinh giám sát các đại dương trong vòng 5 năm tới nhằm đối phó với nạn cướp biển và đặc biệt giúp Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) ngăn chặn các tàu tuần duyên của Trung Quốc liên tục xâm phạm lãnh hải nước này trên vùng biển Hoa Đông. 

Ngoài ra, các vệ tinh này cũng sẽ giúp thu thập nhiều dữ liệu phục vụ cho công tác dự báo phòng chống thiên tai như động đất và sóng thần. Thông tin này được Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đưa ra sau khi lực lượng này phát hiện có 3 tàu hải giám Trung Quốc xâm phạm chủ quyền vùng biển quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và vùng đặc quyền kinh tế trên vùng biển này do Tokyo quản lý vào lúc 9h30 ngày 7-7. Sau đó, JCG đã cảnh báo các tàu hải giám của Trung Quốc không được tiếp tục tiến vào vùng biển của Nhật Bản song tàu Hải giám 5001 đáp trả bằng cả tiếng Trung và Nhật “đây là hoạt động tuần tra định kỳ theo luật pháp của Trung Quốc”. Đến khoảng 13h cùng ngày, các tàu hải giám của Trung Quốc đã rời khỏi vùng biển trên.